Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nỗ lực của tuyển thủ người Chăm

Thứ Ba 24/08/2021 | 11:14 GMT+7

VHO- Trong số các tuyển thủ được Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo gọi tập trung trong thành phần đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022, có một gương mặt rất đáng chú ý, đó là hậu vệ người Chăm - Dụng Quang Nho, một trong những cầu thủ người dân tộc thiểu số nổi tiếng nhất đang chơi bóng tại V.League.

Quang Nho (trái) trưởng thành trong màu áo HAGL

Quang Nho được đánh giá cao về chuyên môn, chơi được nhiều vị trí nên hứa hẹn sẽ là cầu thủ quan trọng của đội U23 Việt Nam thi đấu tại sân chơi châu lục vào tháng 10 tới cũng như SEA Games 31 vào năm sau. 
Không ngừng trui rèn… 
Sinh năm 2000 tại Phan Thiết, Bình Thuận, Quang Nho là người dân tộc Chăm, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn từ thời niên thiếu. Nhưng năng khiếu bóng đá của Quang Nho được bộc lộ từ rất sớm. Điều này khiến ông Dụng Quang Kít, bố của Quang Nho sớm đặt kỳ vọng đến một ngày cậu con trai của mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và đó cũng là lý do mà ông quyết định đưa cậu Quang Nho đi thi tuyển vào khóa 3 lò đạo tạo trẻ danh tiếng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào năm 2013. “Em vẫn còn nhớ như in ngày đi thi vào Học viện HAGL. Lúc đó 3 giờ sáng, hai bố con từ Bình Thuận đi Ninh Thuận, tới chỗ thi 5 giờ. Chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì rồi vào thi. Không ngờ là mình đậu. Lúc được vào học viện rồi ngày nào cũng khóc tại vì nhớ nhà quá, còn nhỏ nên chưa trải qua cảm giác xa nhà. Bố ngày nào cũng phải gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở tập luyện, động viên em nhiều lắm”, Quang Nho nhớ lại. 
Nhờ đam mê, có tố chất sẵn và không ngừng tập luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, Quang Nho nhanh chóng phát triển chuyên môn và sớm vượt trội so với các bạn cùng trang lứa tại lò đào tạo. Cùng với năng khiếu chơi bóng, nền tảng thể lực tốt và tinh thần cầu tiến cao nên cầu thủ người Chăm đã trở thành một trong số những học viên ưu tú nhất của khóa. 
Năm 2016 khi bước sang tuổi 16, Quang Nho đã được Câu lạc bộ HAGL đưa lên đội U19 để thi đấu giải U19 Quốc gia, hai năm sau, cầu thủ quê Phan Thiết vinh dự được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội U19 Việt Nam và đã có màn thể hiện rất tốt. Kể từ đó cái tên Dụng Quang Nho đã trở nên quá đỗi quên thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các cổ động viên của Câu lạc bộ HAGL. Năm 2019, Quang Nho tiếp tục được triệu tập lên đội U22 Việt Nam tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á tại Campuchia. Trong năm đó, Quang Nho được HLV Park Hang-seo điền tên trong danh sách đội U22 Quốc gia chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 30. Nhưng sau đó Quang Nho không may gặp chấn thương nên không thể đồng hành cùng toàn đội sang Philippines. Mất cơ hội được cống hiến cho đội tuyển, Quang Nho buồn nhưng anh không bỏ cuộc. Giai đoạn cuối mùa V.League năm 2019, Quang Nho được HLV của đội bóng phó Núi khi đó là Lee Tae-hoon điền tên danh sách đội một và anh đã có màn thể hiện rất tốt. “Mặc dù còn rất trẻ nhưng Quang Nho đã thi đấu rất chững chạc, mỗi khi ra sân cậu ấy đều thể hiện khát vọng và tinh thần hết mình vì tập thể”, HLV người Lee Tae-hoon nhận xét về cậu học trò cũ. 


Cầu thủ người Chăm được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chính trong màu áo đội U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á sắp tới

…để thực hiện ước mơ 
Quang Nho ngoài đời được mọi người đánh giá là nhút nhát, ít nói nhưng trên sân bóng lại rất mạnh mẽ. Quang Nho có sở trường thi đấu hậu vệ phải nhưng khi cần anh cũng có thể chơi ở nhiều vị trí. Cầu thủ người Chăm có thể lực, tốc độ, chơi bóng không ngại qua chạm nên được giới chuyên môn ví von như đàn anh Nguyễn Trọng Hoàng tại tuyển Việt Nam. “Khó khăn lớn nhất của em là hoà nhập thật nhanh với môi trường mới. Em nhận thấy bản thân mình cần cố gắng hơn, nên sau những buổi tập cùng đội thì em sẽ tập thêm nữa để có thêm kĩ năng cho mình. Ước mơ của em là được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và đó cũng là mong muốn của gia đình em. Em sẽ nỗ lực hết mình để một ngày nào đó thực hiện được điều ước đó”. 
Do SEA Games 31 dời sang năm sau nên mục tiêu quan trọng nhất của Quang Nho và các đồng đội trong năm nay là vòng loại U23 châu Á 2022 vào cuối tháng 10 tới. Nếu thể hiện tốt trong tập luyện ở giai đoạn chuẩn bị và thi đấu thành công tại giải đấu sắp tới, Quang Nho đương nhiên sẽ trở thành là nhân tố chính trong chiến dịch bảo vệ tấm Huy chương vàng SEA Ganmes 31 của đội U22 Việt Nam cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2022 (nếu Việt Nam vượt qua vòng loại) vào năm sau. Khi đó, cầu thủ người Chăm chắc chắn sẽ có những bước tiến lớn trong sự nghiệp để gần hơn với ướ mơ, mục tiêu khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nếu làm được được điều đó, thì ước mong được thấy con trai thi đấu cho ĐTQG của người bố Dụng Quang Kít có lẽ cùng sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa. 

NGỌC LÝ 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top