Triều Tiên tự phát triển máy xét nghiệm PCR để kiểm tra Covid-19

VHO- Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đưa tin, nước này đã phát triển thiết bị xét nghiệm PCR của riêng mình để tiến hành các xét nghiệm Covid-19. Đây là bước đi của Triều Tiên nhằm đẩy mạnh nỗ lực chống lại các chủng virus mới dễ lây lan hơn.

Triều Tiên tự phát triển máy xét nghiệm PCR để kiểm tra Covid-19 - Anh 1

Người dân đeo khẩu trang khi đi làm ở Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên  (Ảnh: Reuters)

Theo Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên: “Các nhà khoa học và kỹ thuật viên tại Viện Hàn lâm Khoa học Nhà nước đã lần đầu tiên phát triển thành công hệ thống PCR đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu”.

Thiết bị này được giới thiệu là một trong những thành tựu nổi bật mà Triều Tiên đạt được dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Hiện, Triều Tiên đang cố gắng nội địa hóa máy móc, công cụ và vật liệu trong bối cảnh phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế và đóng cửa biên giới.

Để đạt được hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19, Triều Tiên trước đó cũng đã thực hiện xét nghiệm PCR theo tiêu chuẩn được quốc tế như một phương pháp chính thức trong chẩn đoán Covid-19. Việc này có sự giúp đỡ từ bên ngoài, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới.

Hãng thông tấn KCNA cũng đưa tin, Triều Tiên đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các biến thể Delta và Lambda có khả năng lây lan cao trên khắp thế giới. “Các biện pháp chống dịch đang được tiến hành như phun khử trùng, áp đặt lệnh hạn chế di chuyển… Trong khi đó, tuyên truyền và kiểm soát đang được tăng cường để đảm bảo tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, bao gồm cả việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng”, KCNA cho biết.

Hiện tại, đất nước còn nhiều bí ẩn này hiện không xác nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng hiện vẫn đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại và áp dụng nhiều biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Giới chức Triều Tiên coi đại dịch là vấn đề sống còn của quốc gia.

ĐÌNH TOÁN (Theo Channel News Asia)

Ý kiến bạn đọc