TP.HCM: Xuất hiện mưa đá bất thường

Chiều tối ngày 22.8, khoảng gần 19 giờ, trong cơn mưa giông trên diện rộng tại TP.HCM, người dân còn chứng kiến hiện tượng mưa đá bất thường trên nhiều quận-huyện. Riêng khu vực TP. Thủ Đức ghi nhận kích thước viên đá to chừng 3cm.

TP.HCM: Xuất hiện mưa đá bất thường - Anh 1

Người dân TP.HCM chứng kiến hiện tượng mưa đá bất thường

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa đá xuất hiện vào thời điểm này là bất thường. Bởi thường thì hiện tượng này xuất hiện vào tháng 5 - 6 hoặc cuối mùa mưa. Đây là cơn mưa đá đầu tiên xảy ra năm nay, nguyên nhân chính do nhiễu động không khí đẩy hơi ẩm lên cao gặp tầng nhiệt độ thấp gây ra.

TP.HCM: Xuất hiện mưa đá bất thường - Anh 2

Ảnh vệ tinh và radar thời tiết lúc 18 giờ cho thấy mây đối lưu phát triển ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Vùng mây tiếp tục phát triển mạnh và lan rộng, gây mưa lớn ở khu vực quận 7, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, TP. Thủ Đức và các quận trung tâm.

H.Q

Ý kiến bạn đọc