Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Phát hiện bộ xương làm sáng tỏ nền văn hóa Pompeii cổ đại

Thứ Năm 19/08/2021 | 15:50 GMT+7

VHO- Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một bô xương trong tình trạng bảo quản tốt ở Pompeii (Ý) làm sáng tỏ những bí ẩn về nghi thức tang lễ, hoạt động văn hóa ở thành phố cổ đã bị diệt vong từ thời đế chế La Mã.

Khuôn viên khu mộ được tìm thấy ở Pompeii

Bộ xương được phát hiện được cho là của một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Hài cốt được tìm thấy trong một ngôi mộ có niên đại những thập niên cuối cùng của Pompeii, trước khi thành phố bị tàn phá bởi núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên.

Một dòng chữ bên trong ngôi mộ đã ghi tên người đàn ông là Marcus Venerius Secundio. Dòng chữ cũng đề cập đến buổi biểu diễn tại nhà hát ở Pompeii bằng tiếng Hy Lạp. Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng trực tiếp về các vở nhạc kịch được trình diễn bằng tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latinh.

Gabriel Zuchtriegel, Giám đốc Công viên Khảo cổ Pompeii cho biết: “Các buổi biểu diễn bằng tiếng Hy Lạp được tổ chức là bằng chứng về bầu không khí văn hóa sống động và cởi mở, đặc trưng của thành phố Pompeii cổ đại”.

Trong tuyên bố mới nhất, phía Công viên cho biết đây là bộ xương được bảo quản tốt nhất được tìm thấy tại đây. Các dấu hiệu cho thấy cái xác cũng được thực hiện ướp một phần với tóc và tai vẫn còn hiện rõ trên hộp sọ. Hai bình hỏa táng cũng được tìm thấy trong khuôn viên ngôi mộ.

 Hài cốt được tìm thấy bên trong ngôi mộ 

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những mảnh vụn khả năng là sợi vải trong khu mộ và đang nghiên cứu xem liệu thi thể người đàn ông này có được ướp trước khi an táng hay không. Một số loại vải chuyên dụng đã được xác định dùng để ướp xác từ thời xa xưa.

Hiện tại, tên của Marcus Venerius cũng xuất hiện trong một kho lưu trữ khác của thành phố. Các nhà khoa học nhận định anh ta có thể là nô lệ công cộng và là người trông coi Đền thờ Thần Vệ nữ. Người này sau đó được trả tự do và ngôi mộ lớn đã cho thấy anh ta đạt đến một địa vị xã hội nhất định trước khi chết.

Khu mộ tạm thời chưa cho phép khách tham quan do nằm ngoài ranh giới của thành phố. Các quan chức Pompeii cho biết họ đang xem xét cách thức mở cửa cho công chúng tham quan.

Nằm cách thành phố Naples 23km về phía đông nam, Pompeii từng là nơi snh sống của khoảng 13.000 người dân trước khi bị chôn vùi bởi tro bụi của núi lửa. Địa điểm này không được phát hiện cho đến khi các cuộc khai quật có tổ chức bắt đầu vào khoảng năm 1750. Các cuộc khảo cổ được thực hiện liên tục nhằm tìm ra những tàn tích của một thành phố bị lãng quên. Pompeii hiện là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất hiện nay tại Ý.

NAM ANH (Theo Reuters)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top