Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Núi lửa Merapi hoạt động dữ dội trong đợt phun trào mới

Thứ Hai 16/08/2021 | 16:05 GMT+7

VHO- Ngày 16.8, các chuyên gia về địa chất ghi nhận lần hoạt động mạnh mẽ của núi lửa Merapi ở Indonesia, với dòng dung nham lớn nhất trong nhiều tháng.

Dung nham phun trào dữ dội từ miệng núi lửa Merapi (Ảnh: AP)

Hiện, tro bụi từ đợt phun trào này đã bay xa tới 3.5km bao phủ toàn bộ các sườn núi xung quanh. Âm thanh được mô tả “ầm ầm” của núi lửa có thể nghe thấy dù cách xa vài km. Dung nham được phun cao lên tới 600m. Mặc dù tro bụi từ núi lửa đã phủ khắp các thị trấn gần đó nhưng giới chức chưa đưa ra bất cứ lệnh sơ tán nào. Nước này cũng chưa ghi nhận bất cứ con số thương vong nào từ thảm họa.

Hanik Humaida, người đứng đầu Trung tâm Giảm nhẹ Nguy cơ Địa chất và Núi lửa của Yogyakarta cho biết, đây là dòng dung nham lớn nhất của Merapi kể từ khi nhà chức trách nâng mức độ nguy hiểm của nó vào tháng 11 năm ngoái. Tình trạng cảnh báo của Merapi đã ở mức cao thứ 2 trong số 4 mức kể từ khi nó bắt đầu phun trào vào tháng 11.2020.

Cơ quan này cho biết, mọi người nên ở cách miệng núi lửa ít nhất 5km và đề phòng về sự nguy hiểm của nham thạch.

Humaida cũng nói thêm, vòm dung nham ngay dưới vành tây nam của Merapi, và vòm dung nham trong miệng núi lửa đều đã hoạt động kể từ cuối tháng 7. Thể tích vòm ở vành tây nam ước tính khoảng 1,8 triệu mét khối và cao khoảng 3m trước khi sụp đổ một phần vào sáng thứ Hai, khiến dòng chảy di chuyển nhanh xuống sườn tây nam ít nhất hai lần.

Núi Merapi là ngọn núi hoạt động mạnh nhất trong số hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia và đã nhiều lần phun trào dung nham trong thời gian gần đây. Lần phun trào mạnh, mới nhất của núi lửa Merapi xảy ra hồi năm 2010, làm hơn 300 người thiệt mạng và buộc nhà chức trách phải sơ tán khoảng 280.000 cư dân khỏi các khu vực xung quanh ngọi núi.

Indonesia, quốc gia 270 triệu dân là nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động của núi lửa. Điều này là bởi quốc gia này nằm dọc theo “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, một chuỗi các đường đứt gãy địa chấn hình móng ngựa xung quanh đại dương.

NAM ANH (Tổng hợp)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top