Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Siberia: Tìm thấy sư tử con thời Kỷ Băng hà trong tình trạng “gần như hoàn hảo”

Thứ Hai 09/08/2021 | 15:48 GMT+7

VHO- Một trong hai xác sư tử tìm thấy được nhận định có niên đại lên tới 43.000 năm tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu, xác của một cặp sư tử con trong thời kỳ Kỷ Băng hà đã được phát hiện ở Siberia có niên đại hàng chục nghìn năm từ thời đồ đá cũ. Đây được đánh giá là một trong những mẫu vật có tình trạng bảo quản tốt nhất từ trước đến nay được tìm thấy.

Sparta, sư tử con 27.962 tuổi được cho là động vật Kỷ Băng hà được bảo quản tốt nhất từ trước đến nay(Ảnh: Centre for Palaeogenetics)

Những con sư tử con có kích thước như những chú mèo được đặt tên là Boris và Sparta. Đây là hai mẫu vật được khai quật vào năm 2017 và 2018 và do những người săn ngà voi ma mút ở sông Semyuelyakh, Yakutia, miền đông nước Nga ngày nay tìm thấy.

Theo một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học quốc tế công bố trên tạp chí Quaternary, Boris và Sparta chỉ sống được khoảng 2 tháng tuổi trước khi chúng qua đời. Boris có niên đại lâu hơn và ít nguyên vẹn hơn trong cặp, ước tính khoảng 43.448 năm tuổi với bộ lông màu xám, hơi vàng.

Sparta được nghiên cứu là “trẻ hơn” với khoảng 27.962 năm tuổi và ở trong tình trạng “gần như hoàn hảo” với bộ lông màu xám và nâu nhạt.

Love Dalen, một thành viên của nhóm nghiên cứu đã trao đổi với phóng viên CNN: “Sparta có lẽ là loài động vật Kỷ Băng hà có tình trạng nguyên vẹn tốt nhất từng được phát hiện. Có rất ít sự hư hại ngoài việc bộ lông hơi xù. Thậm chí, bộ ria mép của Sparta vẫn còn nguyên. Boris thì bị hư hại nhiều hơn một chút nhưng vẫn được đánh giá ở tình trạng khá tốt”.

Cũng theo nghiên cứu cho biết, đến nay, chỉ có 4 con sư tử trong thời kỳ Kỷ Băng hà từng được phát hiện. Tất cả đều được khai quật từ lớp băng vĩnh vửu trong lưu vực sông Indigirka thuộc vùng cực bắc của Nga. Nguyên nhân cái chết của những con sư tử chưa được làm rõ nhưng các nhà nghiên cứu nhận định, chúng có thể đã chết trong hang động của mình, dưới lớp tuyết hoặc đất sau một trận lở.

“Với tình trạng nguyên vẹn của các xác, chúng hẳn đã nằm dưới những lớp chôn cất rất nhanh. Vì vậy, những con sư tử có thể đã chết sau một trận lở đất hoặc rơi vào một vết nứt của lớp băng vĩnh cửu. Lớp băng tuyết tạo thành các vết nứt lớn do quá trình tan băng và đóng băng theo mùa”, Dalen cho biết thêm.

Những năm gần đây, nhiều khám phá lớn tương tự đã được thực hiện tại vùng Siberia rộng lớn. Ở Yakutia, mọi thứ thường đóng băng quanh năm. Nhưng biến đổi khí hậu đã làm cho trái đất nóng lên, những vùng đất bị đóng băng trước đây ngày càng dễ khám phá. Từ đó, một ngành công nghiệp săn voi ma mút lớn được hình thành. Và cũng nhờ vậy, ngày càng có nhiều phát hiện về sinh vật học cổ, bao gồm voi ma mút, tê giác lông mượt và ngựa con Kỷ băng hà. Vào tháng 9.2020, một xác gấu được bảo quản tốt đã được phát hiện ở quần đảo Lyakhovsky ở phía đông bắc nước Nga. Trước đó 1 tháng, xác của một con voi lông xoăn có niên đại khoảng 20.000 – 50.000 năm cũng được tìm thấy với một số cơ quan nội tạng vẫn còn nguyên vẹn.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Independent)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top