Bệnh viện đa khoa Hà Đông vẫn duy trì khám, chữa bệnh an toàn

VHO – Sáng 7.8, Hà Nội ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 4 ca tại công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tuy nhiên, công trình này độc lập với khu vực khám, chữa bệnh nên các hoạt động khám, điều trị bệnh nhân vẫn diễn ra bình thường.

Sáng 7.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 6.8 đến 6h ngày 7.8, TP ghi nhận 18 ca mắc mới trong đó có 7 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly.
Trong 7 bệnh nhân được phát hiện tại cộng đồng gồm 4 công nhân xây dựng tại công trường Bệnh viện đa khoa Hà Đông; 2 bệnh nhân (sinh năm 1962 và 1944) tại Thường Tín và  1 bệnh nhân (sinh năm 1966, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa). 

Còn lại 11 ca được phát hiện trong khu cách ly gồm chùm ca mắc liên quan đến Bắc Giang (1), chùm ho, sốt thứ phát (8), chùm nhà thuốc Láng Hạ (2).
Như vậy, các quận, huyện có ca mắc thêm là: Hà Đông (4),  Đông Anh (3), Đống Đa (3), Thanh Trì (2), Thường Tín (2), Hai Bà Trưng (2), Long Biên (1), Hoàng Mai (1). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội từ ngày 27.4 là 1.663 ca, trong đó số mắc ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng là 999 ca, số mắc là đối tượng cách ly là 664 ca.

Bệnh viện đa khoa Hà Đông vẫn duy trì khám, chữa bệnh an toàn - Anh 1

Kiểm soát phòng dịch tại cổng Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Đến nay, công trình xây dựng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phát hiện 32 bệnh nhân dương tính. Tuy nhiên Bệnh viện cho biết, tại thời điểm hiện tại có thể khẳng định các khoa phòng trong toàn BV vẫn an toàn, trừ khu vực công trường đã bị phong toả. BV tiếp tục ổn định tình hình, tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống dịch và triển khai công tác chuyên môn trong trạng thái bình thường mới.

Ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho hay, ngay sau khi phát hiện chùm lây nhiễm Covid-19 tại khu công trình xây dựng của Bệnh viện, Bệnh viện đã xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà người bệnh và các công ty thuê ngoài. Kết quả, tổng số 600 mẫu gộp đều âm tính.

Cũng theo ông Tiến, các ca dương tính tại khu công trình thi công nhà 9 tầng biệt lập với các khu khám, chữa bệnh của Bệnh viện. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, những bệnh nhân này không có tiền sử dịch tễ, vào làm việc tại công trường dự án nâng cấp – cải tạo khối nhà Ngoại Sản của BV Đa khoa Hà Đông từ đầu tháng 7.2021. Họ đều được xét nghiệm sàng lọc trước khi vào công trường và sàng lọc định kỳ theo kế hoạch. BV hiện đang tích cực xử lý ổ dịch tại công trường theo đúng quy định và hoạt đông khám chữa bệnh bình thường.

“Về công tác tiêm chủng của Bệnh viện, đơn nguyên Tiêm chủng được đặt tại tại số 2C Nguyễn Viết Xuân là 1 khu riêng biệt không liên quan đến công trường xây dựng và luôn đảm bảo thực hiện 5K đầy đủ, hiện vẫn hoạt động bình thường phục vụ nhân dân trong khu vực”, ông Tiến nói.

Q.HOA
 

Ý kiến bạn đọc