Thiêng liêng hai từ “Cảm ơn”

VHO- Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là công tác điều trị, cứu chữa bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Thiêng liêng hai từ “Cảm ơn” - Anh 1

 Những bệnh nhân Covid-19 nặng được xuất viện Ảnh: BV CHỢ RẪY

Là tuyến cuối hồi sức theo phân tầng (5 tầng) trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM, lực lượng y tế Bệnh viện Chợ Rẫy không những chịu trách nhiệm điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nặng và nguy kịch tại khoa Bệnh nhiệt đới của đơn vị, mà còn đảm nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức) với năng lực 1.000 giường. Sau gần 3 tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã cứu chữa cho hàng chục bệnh nhân nguy kịch vượt qua lằn ranh sinh tử của SARS-CoV-2, đưa họ từ cõi chết trở về với gia đình.

Là một trong số 10 bệnh nhân nhân nặng, nguy kịch được điều trị khỏi bệnh và trao giấy xuất viện trong đợt mới nhất, bệnh nhân N.C.P điều trị tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức) tâm sự: “Lần đầu tiên nhận thông báo từ bác sĩ, cứ tưởng thất bại là “xong rồi”. Đúng là từ cõi chết trở về, có lúc tim ngừng đập, nhưng rồi với sự tận tâm, dốc toàn tài lực, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho tôi từ lưỡi hái của “tử thần” SARS-CoV-2. Dẫu ở cái tuổi “gần đất xa trời”, tôi vẫn thấy mình như lần thứ hai được sinh ra trên cõi đời. Tận đáy lòng không biết nói gì ngoài hai từ “Cảm ơn” đến lực lượng y tế tinh nhuệ và trách nhiệm. Đây cũng là hai từ mà chị Đ.M.T, bệnh nhân Covid-19 khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy) cất lên rồi rơi nước mắt, khi bác sĩ thông báo cho xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Bệnh viện Chợ Rẫy, thành viên Bệnh viện Hồi sức Covid-19, những ngày qua số giường điều trị đang tăng dần và sẽ tiếp tục nâng lên trong tổng số 1.000 giường để kịp thời tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nặng chuyển lên từ các tầng dưới. Sau gần ba tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã điều trị khỏi bệnh cho gần 40 bệnh nhân Covid-19 nặng, tổ chức ba đợt xuất viện cho các bệnh nhân bình phục hoàn toàn, khỏe mạnh về với gia đình. Đây cũng là niềm động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho lực lượng y tế tuyến đầu tiếp tục chiến đấu, giành lại sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, góp phần không nhỏ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19 đang còn nhiều cam go và phức tạp. Hiện số lượng bệnh nhân Covid-19 nặng đã hồi phục và cần xuất viện ngày càng nhiều, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã thành lập thêm khoa mới (khoa 6B) để hỗ trợ những bệnh nhân chuẩn bị xuất viện hoặc chuyển viện về tuyến dưới. Góp phần giải phóng các giường bệnh tại khu hồi sức, sẵn sàng tiếp nhận những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng và nguy kịch khác.

Ngày 5.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết: Trong ngày 3.8, thành phố có thêm 2.778 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu đến nay là 43.751. Hiện đang điều trị 33.444 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính). Trong đó, có 1.035 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Thành phố hiện có 30 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt. 

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc