Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 1 tại TP.HCM năm 2021

VHO - Ngày 28.7, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 1 tại TP.HCM năm 2021, dành cho tất cả nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Cuộc thi nhận ảnh tham dự đến ngày 15.10.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 1 tại TP.HCM năm 2021 (HOPA-1) với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hiệp hội Hình ảnh không biên giới (ISF). 
Tác phẩm tham gia dự thi gồm 4 thể loại: Tự do cho ảnh màu, Tự do cho ảnh đơn sắc, ảnh du lịch (cả màu và đơn sắc), và ảnh sinh hoạt đời thường (cả màu và đơn sắc). Mỗi tác giả được gửi tối đa 4 ảnh cho mỗi thể loại; mỗi ảnh chỉ tham dự cho một thể loại. Theo Ban Tổ chức, khái niệm “Tự do cho ảnh màu”, nghĩa là tác phẩm tham gia nội dung màu tự do của cuộc thi này thuộc mọi thể loại, với các hình thức, phương thức thể hiện; tương tự đối với khái niệm “Tự do cho ảnh đơn sắc”. “Ảnh du lịch” (cả màu và đơn sắc): Tác phẩm tham gia nội dung này cần thể hiện nét đặc trưng hoặc văn hóa của một vùng miền được khai thác một cách tự nhiên. Ảnh du lịch không có giới hạn về địa lý. Không chấp nhận ảnh được dàn dựng. Ảnh cận cảnh về con người hoặc các vật thể phải có yếu tố xác minh được nơi chốn trên bức ảnh. Các tác phẩm tham gia cuộc thi không được chắp ghép, thay thế, bỏ các chi tiết trong ảnh. Ảnh được phép cắt cúp, cân chỉnh tương phản, màu sắc nhưng phải tự nhiên. “Ảnh sinh hoạt đời thường” (cả màu và đơn sắc) là ảnh chụp về sinh hoạt của con người trong sinh hoạt thường nhật, không giới hạn về vùng miền, thời gian, không gian chụp, khuyến khích sự ghi nhận những khoảnh khắc và ảnh không chắp ghép. 

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 1 tại TP.HCM năm 2021 - Anh 1

Hội đồng giám khảo cuộc thi là các chuyên gia trong nước và quốc tế

Thời gian nhận ảnh, từ ngày phát động đến hết ngày 15.10. Tác giả tham gia cuộc thi tải ảnh lên địa chỉ website: www.hopaphotocontest.com. Thời gian chấm ảnh từ ngày 20-30.10. Trao giải thưởng và khai mạc triển lãm tại TP.HCM, dự kiến vào cuối tháng 11.2021.
Cuộc thi trao tổng cộng 121 giải thưởng, bao gồm: 1 Huy hiệu xanh của FIAP dành cho tác giả xuất sắc nhất cuộc thi do FIAP trao. Mỗi thể loại gồm có: Giải của VAPA: 1 Huy chương (HC) Vàng, 1 HC Bạc, 1 HC Đồng và 1 giải Khuyến khích (cho thể loại 1 và 2); giải của FIAP: 1 HC Vàng, 1 HC Bạc, 1 HC Đồng và 2 Bằng Danh dự; giải của PSA: 1 HC Vàng, 1 HC Bạc, 1 HC Đồng và 2 Bằng Danh dự; giải của PSA: 1 HC Vàng, 1 HC Bạc, 1 HC Đồng và 2 Bằng Danh dự; giải của ISF: 1 HC Vàng, 1 HC Bạc, 1 HC Đồng và 4 Bằng Danh dự; giải của HOPA: 1 HC Vàng, 1 HC Bạc, 1 HC Đồng và 5 giải Khuyến khích; cùng với giải thưởng của nhà tài trợ. 

TÙNG THƯ

Ý kiến bạn đọc