Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Kêu gọi nhân viên y tế đã nghỉ hưu, lương y, SV trường nghề tham gia chống dịch tại TP.HCM

Thứ Bảy 24/07/2021 | 22:23 GMT+7

VHO- Chiều ngày 24.7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM đã có thư ngỏ gửi các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tại TP.HCM và các tỉnh gần, xa để kêu gọi chung tay cùng nhau hỗ trợ công tác chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Bức thư có đoạn: Sự bùng phát dịch Covid-19 do biến chủng Delta tại TP.HCM trong thời gian qua đã gây ra những tác động mạnh đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố và gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Sự nỗ lực cố gắng không quản ngày đêm, chung tay cùng thành phố chống dịch luôn được sự ghi nhận, trân trọng và biết ơn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: “Hiện tại nhờ nỗ lực của Thành phố và sự chi viện của cả nước các hoạt động kiểm soát và khống chế dịch bệnh đang được tích cực thực hiện, nhưng sự phát tán của vi rút  SARS-CoV-2 vẫn còn, công tác điều trị gặp khó khăn và quá tải.”

Sinh viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm tại TP.Thủ Đức (TP.HCM)

“Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công, tư, Hội Y học TP HCM, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu, các lương y, giảng viên, sinh viên tại các trường đào tạo, dạy nghề thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe tham gia vào các hoạt động chống dịch tại TP.HCM . Với trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng thương yêu đồng bào, chúng ta hãy cùng chung tay hỗ trợ công tác chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh”- Thứ Trưởng Nguyễn Trường Sơn kêu gọi.

Cuối thư, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: “Hãy chung tay cùng nhau khống chế dịch bệnh đưa TP sớm quay lại cuộc sống bình thường”.

Hiện nay, đội ngũ đông đảo y bác sĩ được Bộ Y tế; các địa phương; các trường y dược…trong cả nước đã được điều động lực lượng chi viện đến TP.HCM để khống chế dịch bệnh. Có mặt ở các điểm nóng của Bình Tân trong ngày 24.7, đại diện Tổ công tác của Bộ Y tế khẳng định: Phải chống dịch bằng tinh thần quyết liệt nhất. Ngoài lực lượng y bác sĩ từ các nơi đến hỗ trợ còn có lực lượng tình nguyện viên, bác sĩ, nhân viên từ các bệnh viện tư nhân cũng tham gia chống dịch. Ngay cả Tổ công tác cũng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp khẩu trang để trang bị cho lực lượng lấy mẫu.

Triển khai tiêm chủng tại phường An Lạc A mấy ngày nay, các y bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi (quận Bình Tân) cho biết: Hơn lúc nào hết, thời điểm này phải huy động hết các lực lượng tham gia. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngọc, điều hành nhóm tiêm chủng, bệnh viện tư nhân cũng phải chung tay vào cuộc chiến này. Trong hai ngày qua đơn vị đã tiêm cho hơn 200 người, tất cả quy trình tiêm chủng thực hiện đúng theo hướng dẫn. 

Còn tại tổ y tế gồm 3 người quản lý khu cách ly tập trung tạm thời ở Trường tiểu học Bình Trị 1 (Bình Tân), bác sĩ Lữ Trọng Nghĩa (Trung tâm y tế Bình Tân) cho hay: Tất cả cùng nỗ lực hết mình, phải kêu gọi thêm Hội chữ thập đỏ, lực lượng đoàn viên tình nguyện, dân quân đến hỗ trợ. Riêng tại khu này đang cách ly gần 300 người có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19. Trong đó, người có bệnh nền, cao tuổi gần 30 người. “Thực sự đội ngũ y tế cũng như các tình nguyện nỗ lực gấp 3 lần, có người trực chiến 24/24 chỉ dám ngủ chớp nhoáng tại chỗ. Chỉ mong người đang cách ly hãy hiểu mà đồng lòng chống dịch” – bác sĩ Lữ Trọng Nghĩa nói.

Trong ngày 24.7 cả nước có 7.968 ca mắc mới, trong đó 31 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5396), Long An (604), Bình Dương (785), Đồng Nai (221), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Khánh Hoà (104), Đồng Tháp (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (71), Bến Tre (61), Đà Nẵng (36), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (27), Vĩnh Long (25), Cần Thơ (23), Vĩnh Phúc (21), Phú Yên (17), Kiên Giang (14), Bình Định (12), Hậu Giang (9), Hà Nội (9), Ninh Thuận (8 ), An Giang (7), Hưng Yên (4), Quảng Ngãi (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Hà Nam (2), Bạc Liêu (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Cà Mau (2), Gia Lai (1), Thừa Thiên Huế (1) trong đó có 2.428 ca trong cộng đồng.
Ngoài ra, sáng ngày 24.7, Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14-22.7 tại các khu cách ly và khu phong toả.

Như vậy trong ngày 24.7, cả nước đã tăng 9.256 ca mắc Covid-19, và có 2.047 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Tính đến chiều ngày 24.7, Việt Nam có tổng 90.934 ca mắc, trong đó có 2.172 ca nhập cảnh và 88.762 ca mắc trong nước.

Q.HOA - V. ĐẠO

Print
Tags: Y tế

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top