Anh: Dỡ bỏ giãn cách, bất chấp số ca nhiễm mới xấp xỉ 50 nghìn ca/ngày

VHO - Bắt đầu từ hôm nay, nước Anh dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội tại vùng England, bất chấp số ca nhiễm mới đang ở mức xấp xỉ 50 nghìn ca/ngày.

Thủ tướng Anh Boris Johnson - Ảnh: Reuters

Gửi đi thông điệp khi đang phải cách ly tại nhà do tiếp xúc với một người mắc Covid-19, Thủ tướng Boris Johnson nhấn mạnh thông điệp cảnh giác với đại dịch: "Chúng ta cần phải thận trọng. Chúng ta phải nhớ một điều là virus vẫn còn ở ngoài kia".

Việc nới lỏng được thực hiện theo kế hoạch được thông báo từ trước và Chính phủ Anh khẳng định có thể xử lý được bất cứ rủi ro nào đối với hệ thống y tế. 

Hiện tại, Anh là quốc gia có số ca mắc mới theo ngày cao nhất châu Âu cũng như cao nhất thế giới, với hơn 48 nghìn ca mắc mới ghi nhận ngày hôm qua. Giới chuyên gia cảnh báo, số ca mắc mới tại Anh có thể tăng lên mức cao kỷ lục 100.000 ca/ngày do biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc