Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nhiều thách thức với y tế toàn cầu

Thứ Hai 19/07/2021 | 11:41 GMT+7

VHO- Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng y tế tàn khốc trong lịch sử, mà còn đe dọa phá vỡ nhiều bước tiến quan trọng của y học quốc tế.

 Chương trình tiêm chủng cho trẻ em nhiều nơi bị gián đoạn vì Covid-19 Ảnh: AP

Giới chuyên gia cho rằng, các nước cần nỗ lực duy trì và thúc đẩy các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay trong đại dịch, để có thể bảo vệ những thành tựu y học giá trị, cũng như tránh phát sinh những cuộc khủng hoảng y tế mới.

Gián đoạn chăm sóc sức khỏe

Theo số liệu mới được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố, năm 2020 cùng với sự xuất hiện của Covid-19, thế giới đã ghi nhận số trẻ em không được tiêm những mũi vắcxin quan trọng đầu đời tăng mạnh, cùng hàng triệu trẻ em khác bị lỡ các mũi vắcxin nhắc lại. Toàn cầu cũng đã có tới 23 triệu trẻ em không được tiêm các loại vắcxin cơ bản, con số cao nhất trong hơn 10 năm qua. Đồng thời, thế giới còn có tới 17 triệu trẻ em, đa số sống tại các khu vực đang xảy ra xung đột, những vùng hẻo lánh hoặc các khu ổ chuột, đã hầu như không được tiêm bất cứ loại vắcxin nào. Điều này khiến tình trạng bất bình đẳng trong việc tiếp cận vắcxin ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, Covid-19 đãvàđang khiến hệthống y tếở các quốc gia trở nên quátải, khi mọi nguồn lực y tế phải dành cho công tác phòng, chống dịch. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả khảo sát của WHO tại hơn 150 quốc gia vào cuối năm 2020 cho thấy, các dịch vụ y tế quan trọng ở hầu hết các nước đều bị gián đoạn do Covid-19. Trong đó, khoảng 70% dịch vụ tiêm chủng định kỳ chịu tác động, 68% dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, 55% dịch vụ chẩn đoán và điều trị ung thư, 25% dịch vụ cấp cứu... cũng bị ảnh hưởng.

Đáng nói hơn, Covid-19 khiến hoạt động điều trịnhững bệnh không truyền nhiễm giảm đáng kể. Theo đó, 53% những dịch vụđiều trịcác bệnh tăng huyết áp bị gián đoạn một phần hoặc toàn bộ, 49% với bệnh tiểu đường, 42% với ung thư và 31% với những trường hợp khẩn cấp về tim mạch. WHO cảnh báo, sự chậm trễ đáng kể ở bất kỳ dịch vụ nào cũng có thể dẫn đến tác động tiêu cực lâu dài cho sức khỏe dân số.

Đe dọa nhiều thành tựu y học

Theo WHO, khi các nước ra sức tìm nguồn cung vắcxin ngừa Covid-19, thì thế giới lại đang tụt hậu trong việc tiêm chủng những loại vắcxin khác, khiến trẻ em có nguy cơ cao bị mắc các bệnh nguy hiểm, vốn có thể phòng ngừa được như sởi, bại liệt hoặc viêm màng não. Thực tế, chương trình tiêm chủng các loại vắcxin cần thiết trong năm 2020 bị gián đoạn đã khiến dịch sởi bắt đầu bùng phát ở Pakistan. Đồng thời, tình trạng tiêm chủng không đầy đủ để phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà cho trẻ em ở Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Philippines và nhiều nước châu Phi, Mỹ Latinh cũng là vấn đề đáng lo ngại. Thực trạng này đang đe dọa đến những thành quả tiêm chủng của thế giới.

Thêm vào đó, WHO cảnh báo, việc gián đoạn trong tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là chương trình tiêm chủng cho trẻ em, có nguy cơ dẫn tới những đợt bùng phát dịch bệnh và trở thành thảm họa đối với các cộng đồng, cũng như hệ thống y tế đang phải “căng mình” ứng phó với Covid-19. Một nghiên cứu của WHO đã chỉ ra, khi mức độ bao phủ dịch vụ y tế giảm 15% sẽ dẫn tới tăng 9,8% số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và tăng 8,3% số ca tử vong ở bà mẹ. Đặc biệt, trong tình huống xấu hơn, khi can thiệp y tế giảm 45%, số ca trẻ em dưới 5 tuổi tử vong có thể tăng 44,7% và tỷ lệ tăng này ở bà mẹ là 38,6%. WHO nhấn mạnh, vì bất kỳ lý do gì, khi chăm sóc y tế thường xuyên bị gián đoạn, số ca tử vong ở bà mẹ và trẻ em sẽ tăng lên.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để ngăn chặn “cuộc khủng hoảng y tế mới”. Theo đó, các quốc gia chú ý điều chỉnh, phân bổ hợp lý, đảm bảo rằng các chiến lược kiểm soát Covid-19 nằm trong các chiến lược cân bằng, để giải quyết các ưu tiên y tế khác và đảm bảo tất cả mọi người, kể cả những người dễ bị tổn thương nhất, được tiếp tục tiếp cận với dịch vụ chăm sóc toàn diện. WHO khẳng định sẽ cung cấp hỗ trợ để các quốc gia có thể duy trì những dịch vụ y tế thiết yếu trong thời kỳ đại dịch và thúc đẩy tiến độ bao phủ sức khỏe toàn dân. 

 HẢI MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top