Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Kỳ họp rất quan trọng, đặt nền móng cho Quốc hội khoá XV

Thứ Bảy 17/07/2021 | 17:33 GMT+7

VHO - Chiều 17.7 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cung cấp thông tin cho báo chí tại cuộc họp báo

Báo cáo tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, đây là Kỳ họp rất quan trọng, đặt nền móng cho Quốc hội khoá XV.

Công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 3 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự, cụ thể: Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh (nếu có); phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: Đánh giá kết quả thự hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2019.

Quốc hội xem xét, quyết định: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chủ tương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá XV; nghe Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV; Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội,  Chủ nhiệm Văn phòng  Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV diễn ra trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đợt dịch bùng phát lần thứ tư với diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm ở các địa phương trong cả nước. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho đại biểu Quốc hội trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp, các phương án và biện pháp phòng dịch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo đó, tiêm phòng là biện pháp đầu tiên được thực hiện. Theo báo cáo, hiện đã có 435/499 đại biểu được tiêm vắcxin phòng virus Sars-CoV-2, chỉ còn 64 đại biểu chưa tiêm phòng do vắcxin Astrazeneca được khuyến cáo không sử dụng đối với một số trường hợp, do đó số đại biểu này sẽ được tiêm phòng vaccin Pfixer. Các phóng viên báo chí, đội ngũ nhân viên phục vụ, kể cả nhân viên các khách sạn nơi các đoàn đại biểu lưu trú cũng đã được tiêm phòng vắcxin. 

Trước khi diễn ra Kỳ họp, các đại biểu tại các địa phương cũng đã thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2  đủ 3 lần và tiếp tục xét nghiệm 2 lần khi về Hà Nội. Đại biểu các vùng dịch và đại biểu của các điạ phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ đi xe riêng, ở khách sạn riêng, vào toà nhà Diên Hồng theo lối riêng và ngồi ở khu vực riêng.

Đối với các đoàn Đại biểu Quốc hội  các tỉnh/thành phố phía Nam, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổng công ty hàng không Việt Nam bố trí đại biểu ở các đoàn này bay ra trên cùng một chuyến bay (không có hành khách ngoài) từ các sân bay Cần Thơ và sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện việc đón tiễn tập trung. Khi đến sân bay, đại biểu tập trung tại phòng chờ VIP, đi xe riêng chở ra tàu bay; hạn chế tối đa sử dụng các dịch vụ tại sân bay, làm thủ tục check in riêng; Khi rời sân bay bố trí đi luồng riêng, ô tô đón tại cửa riêng, thủ tục nhận hành lý riêng, đảm bảo giãn cách theo quy định. Đối với các Đoàn đại biểu Quốc hội di chuyển bằng đường bộ: đi thẳng về khách sạn, thực hiện thông điệp 5K.

Trước mỗi phiên họp, các đại biểu, nhân viên phục vụ, phóng viên báo chí đều được áp dụng các biện pháp như kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn

Tổ Công tác phục vụ Kỳ họp cũng đã chuẩn bị phương án cho những tình huống cho các trường hợp nghi nhiễm hoặc thân nhiệt cao như kịp thời cách ly tại phòng riêng và tiến hành xét nghiệm ngay.

Về các trường hợp đại biểu thuộc diện F1, Tổng thư Ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho biết, đối với các trường hợp đại biểu thuộc diện F1 (nếu có), sẽ không tham gia kỳ họp này. Liên quan đến việc rút ngắn thời gian kỳ họp nhưng tất cả các nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Quốc hội làm việc cả ngày thứ 7 và chỉ nghỉ ngày chủ nhật, kể cả làm việc ngoài giờ.

 HOÀNG HƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top