Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

10 điều thú vị cần biết về kỳ Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Thứ Sáu 16/07/2021 | 12:51 GMT+7

VHO- Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 được tổ chức với rất nhiều điểm khác biệt so với các kỳ đại hội thể thao thế giới từng diễn ra trong lịch sử.

10 dieu thu vi can biet ve ky The van hoi Olympic Tokyo 2020 hinh anh 1

Biểu tượng của Olympic Tokyo tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Olympic mùa Hè 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23.7-8.8 tại Tokyo, Nhật Bản.

Thế vận hội năm nay được tổ chức với rất nhiều điểm khác biệt so với các kỳ đại hội thể thao thế giới từng diễn ra trong lịch sử.

1. Olympic đầu tiên bị hoãn lại

Do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, Olympic Tokyo đã bị hoãn lại 1 năm so với kế hoạch tổ chức ban đầu.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thế vận hội đã bị hoãn và lên lịch lại song vẫn giữ tên Olympic Tokyo 2020 cho mục đích tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Ngoài ra, Tokyo cũng là thành phố đầu tiên tổ chức 2 kỳ Olympic, lần đầu vào năm 1964.

2. Lễ khai mạc và bế mạc

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ 20-23 giờ 30 ngày 23.7 giờ địa phương (tức 18-21 giờ 30 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Buổi lễ kéo dài hơn 30 phút so với kế hoạch ban đầu, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên thực hiện giãn cách.

Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 vào ngày 8.8 sẽ diễn ra từ 20-22 giờ 30 (giờ địa phương), rút ngắn 30 phút so với kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ được đơn giản hóa và số lượng vận động viên tham dự cũng ít hơn.

3. Olympic đầu tiên có 33 môn thi đấu

Với sự góp mặt của 4 môn mới Trượt ván (Skateboarding), Lướt sóng (Surfing), Leo núi thể thao (Sport Climbing) và Karate trong chương trình thi đấu, Olympic Tokyo là kỳ thế vận hội đầu tiên có số lượng môn thi lớn nhất nhất từ trước tới nay với 33 môn với 339 nội dung.

Ngoài ra, cũng xuất hiện 15 nội dung thi đấu mới ở các môn đã có từ trước.

Bóng đá và bóng mềm là những môn thể thao thi đấu đầu tiên vào ngày 21/7, trước 2 ngày so với lễ khai mạc. Các môn thể thao kết thúc muộn nhất vào ngày 8.8 trước lễ bế mạc.

4. 206 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự

Có tổng số 206 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020, trong đó, đoàn thể thao Bắc Macedonia lần đầu tiên tham dự.

Ngoài ra, theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), vận động viên của Nga được tham dự giải đấu, nhưng không được sử dụng tên nước, quốc kỳ hoặc quốc ca Nga và phải thể hiện mình là "Vận động viên trung lập" hoặc "Đội thể thao trung lập."

Triều Tiên tuyên bố không tham gia Olympic Tokyo 2020 do lo ngại về dịch Covid-19. Đây sẽ là lần đầu tiên nước này vắng mặt tại đấu trường Olympic kể từ năm 1988.

5. 11.058 vận động viên tham gia tranh tài

Theo số lượng đăng ký mới nhất, có tổng cộng 11.058 vận động viên tham dự Olympic Tokyo. Trong số này, đoàn thể thao có nhiều vận động viên nhất là Mỹ với 630 vận động viên, xếp trên chủ nhà Nhật Bản (552 vận động viên).

Tiếp theo, lần lượt là Australia (469), Đức (425), Trung Quốc (414), Pháp (397), Italy (384), Canada (382), Anh (376).

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội có nhiều vận động viên nhất, với 42 vận động viên, tiếp theo là Malaysia (30), Indonesia (28), Singapore (22), Philippines (19) và Việt Nam (18).

6. Đoàn Thể thao Việt Nam có 18 vận động viên, thi đấu ở 11 môn

Đoàn thể thao Việt Nam có 18 vận động viên tham dự, tranh tài ở 11 môn thể thao.

Cụ thể, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).

Thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 còn có 18 huấn luyện viên, chuyên gia, 2 bác sỹ, 4 cán bộ, 1 phóng viên do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao làm Trưởng đoàn. Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo là phấn đấu có huy chương.

7. Những niềm hy vọng Việt Nam

Theo Ủy ban Olympic Việt Nam, vận động viên điền kinh Quách Thị Lan và vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng sẽ nhận trọng trách cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 vào tối 23.7 tới.

Quách Thị Lan là vận động viên điền kinh duy nhất của Việt Nam tham dự Olympic Tokyo ở nội dung 400m rào nữ, còn Nguyễn Huy Hoàng sẽ tranh tài ở nội dung bơi 1.500m tự do nam.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường tới Nhật Bản vào ngày 18.7 tới.

Trong số 18 vận động viên tham dự, Đồng Nai có vận động viên Nguyễn Thùy Linh thi đấu nội dung đơn nữ môn cầu lông. Đây là lần đầu tiên tay vợt 23 tuổi của Đồng Nai được tham dự Olympic.

Trong khi tay vợt 38 tuổi Nguyễn Tiến Minh tiếp tục tạo nên lịch sử cho cầu lông Việt Nam khi là vận động viên duy nhất 4 lần tham dự Olympic.

Kình ngư Nguyễn Ánh Viên có lần thứ 3 tham gia tranh tài tại Olympic. Đây cũng chính là lần đầu tiên Việt Nam có vận động viên góp mặt với tư cách nhà đương kim vô địch.

Ở kỳ Olympic trước, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

8. Olympic không khán giả

Nhật Bản đã quyết định không mở cửa cho khán giả tới xem các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Thông báo này được đưa ra sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố ở thủ đô Tokyo với số lượng người mắc Covid-19 gia tăng. Đây là kỳ Olympic đầu tiên diễn ra mà không có khán giả tới cổ vũ ở các điểm thi đấu.

9. Diễn ra tại 41 điểm thi đấu

Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại 41 địa điểm thi đấu và chính quyền Tokyo đã dành 400 tỷ yen (hơn 3,67 tỷ USD) để trang trải các chi phí quảng bá, xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng.

Ngoài sân vận động quốc gia mới, có sức chứa hơn 60.000 người với chi phí xây dựng khoảng 1,4 tỷ USD, một số điểm thi đấu từng diễn ra các cuộc thi đấu tại Olympic 1964 đã được cải tạo để tổ chức thế vận hội lần này.

10. Huy chương Olympic được sản xuất từ các thiết bị điện tử tái chế

Huy chương Olympic được sản xuất từ các thiết bị điện tử tái chế do các công dân hiến tặng.

Theo thống kê, 5.000 huy chương đã được làm từ 78.985 tấn đồ điện tử tái chế, bao gồm máy tính xách tay, máy ảnh và khoảng 6 triệu điện thoại di động của người dân Nhật Bản hiến tặng.

TTXVN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top