Iraq: Cháy lớn trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19, hơn 40 người tử vong

VHO- Tối 12.7, các quan chức y tế Iraq cho biết, ít nhất 44 người đã thiệt mạng và hơn 67 người bị thương trong một đám cháy tại một bệnh viện điều trị bênh nhân mắc Covid-19 ở thành phố Nassiriya, miền nam Iraq.

Iraq: Cháy lớn trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19, hơn 40 người tử vong - Anh 1

Ngọn lửa bùng lên tại bệnh viện Imam Al-Hussein, Nassiriya (Ảnh: INA)

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết: “Có thể một vụ nổ bình oxy bên trong khu điều trị Covid-19 của bệnh viện là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn”. Bên cạnh đó, một nhân chứng là nhân viên bảo vệ khẳng định đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Quan chức y tế địa phương Haydar Al-Zamili cũng cho biết thêm: "Các nạn nhân thiệt mạng do bị bỏng nặng. Mặc dù đã có thống kê ban đầu song khả năng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên do nhiều người vẫn đang mất tích". Việc tìm kiếm vẫn đang được thực hiện nhưng gặp nhiều khó khăn do khói từ đám cháy bốc lên dày đặc.

Hiện, Văn phòng Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã họp khẩn với các Bộ trưởng và các chỉ huy an ninh hàng đầu để thảo luận về tai nạn thảm khốc này. Thủ tướng cũng đã ra lệnh đình chỉ, bắt giữ các nhà quản lý y tế, lực lượng dân phòng có liên quan đến vụ việc ở Nassiriya.  Về phía người nhà các nạn nhân, nhiều người vì quá tức giận đã đụng độ với cảnh sát trước bệnh viện. Hai xe cảnh sát đã bị đốt cháy.

Vốn đã bị tàn phá bởi chiến tranh và các lệnh trừng phạt, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Iraq đang phải vật lộn để đối phó với đại dịch Covid-19. Quốc gia Trung Đông này đã có hơn 1,4 triệu người nhiễm và 17.592 người thiệt mạng do đại dịch.

Được biết, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai tại các bệnh viện điều trị Covid-19 ở Iraq trong vòng 3 tháng qua. Trước đó vào hồi tháng 4, một vụ hỏa hoạn do nổ bình oxy tại một bệnh viện ở Thủ đô Baghdad đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng và 110 người khác bị thương.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc