Thái Lan: Thí sinh hoa hậu có thể đối mặt với cáo buộc hình sự vì gây bùng phát dịch

VHO-Những người đẹp tham dự cuộc thi Miss Grand Samut Sakhon (Bangkok) diễn ra vào cuối tháng 6 có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì không đeo khẩu trang, khiến ổ dịch Covid-19 bùng phát.

Hiện, Thái Lan đang chật vật trong cuộc chiến với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3. Nước này đã công bố trên 330.000 ca nhiễm và hơn 2.700 ca tử vong. Dù vậy, một số cuộc thi hoa hậu vẫn được tổ chức tại nước này với yêu cầu tuân thủ hơn 20 yêu cầu cụ thể của giới chức. Trong đó, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang được đặt lên hàng đầu.

Thái Lan: Thí sinh hoa hậu có thể đối mặt với cáo buộc hình sự vì gây bùng phát dịch - Anh 1

Thí sinh cuộc thi Miss Grand Samut Sakhon được cho là vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Ảnh: AFP

Hãng tin AFP trích lời cảnh sát, 13 thí sinh và 9 người khác có liên quan đến cuộc thi hoa hậu Miss Grand Samut Sakhon vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Phó ủy viên cảnh sát Bangkok Piya Tawichai cho biết: “Những người tham gia cuộc thi khả năng đã vi phạm các quy tắc và quy định về việc đeo khẩu trang. Những người tổ chức và những người tham gia cuộc thi cấp tỉnh đang bị điều tra và có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự". Ngoài ra, bức ảnh được đăng tải trên Facebook của sự kiện cũng cho thấy các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi không đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách.

Được biết, Chính phủ Thái Lan đang chịu nhiều sức ép khi tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp. Việc chậm triển khai tiêm vắc xin, quá tải giường bệnh đang tạo nhiều áp lực cho nền y tế của xứ sở chùa Vàng. Trước tình hình đó, từ 12.7, quốc gia này đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21h hôm trước đến 4h sáng hôm sau tại Thủ đô Bangkok và 9 tỉnh được cho là điểm nóng về ca mắc Covid-19. Người dân được chính quyền khuyến khích làm việc tại nhà và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc