Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Giám sát thực hiện Luật Du lịch 2017: Vẫn còn những quy định gây khó khăn, vướng mắc khi thực hiện

Thứ Tư 07/07/2021 | 10:42 GMT+7

VHO- Ngày 6.7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do Phó chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ VHTTDL về việc thực hiện Luật Du lịch 2017.

 Phó chủ nhiệm UB VHGDTNTNNĐ Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết đánh giá cao nội dung báo cáo thực hiện Luật Du lịch 2017. Ảnh: TRẦN HUẤN

Tiếp và làm việc với Đoàn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt, lãnh đạo Tổng cục Du lịch và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, ngay sau khi Luật Du lịch 2017 ra đời, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để du lịch Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao và liên tục. Tuy nhiên, qua hơn 3 năm thực hiện Luật Du lịch 2017, Bộ VHTTDL cho rằng vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hoặc chưa được quy định rõ trong Luật nên gây lúng túng trong cách hiểu và thực hiện… Thành viên Đoàn giám sát tại buổi làm việc cho biết, đại diện nhiều Sở quản lý du lịch các địa phương có ý kiến về việc thực hiện từ bắt buộc xếp hạng sang tự nguyện xếp hạng sao các cơ sở lưu trú còn bất cập, có những nơi thực hiện chưa đúng tinh thần của Luật đã ảnh hưởng đến chất lượng và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Việc chậm đưa Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đi vào hoạt động đã gây ra những khó khăn cho việc quảng bá, xúc tiến du lịch. Hơn lúc nào hết, trong tình hình khó khăn hiện nay, Bộ VHTTDL cần đẩy nhanh hơn việc đưa Quỹ đi vào hoạt động, tạo hiệu quả tích cực trong công tác quảng bá, xúc tiến, hỗ trợ đào tạo nhân lực du lịch, phát triển thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch, xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam.

Một thành viên khác của Đoàn giám sát nhấn mạnh, Điều 5 của Luật Du lịch 2017 ghi rất rõ về Chính sách phát triển du lịch, “Nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch để đảm bảo du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư”. Tuy nhiên, các chính sách ưu đãi cho đến nay vẫn không có gì mới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết đánh giá cao các nội dung báo cáo của Bộ VHTTDL với Đoàn giám sát và đề nghị bổ sung các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc để hoàn thiện báo cáo. Đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ đánh giá sâu sắc hơn về một số nội dung đang còn vướng mắc khi thực hiện để có những giải pháp phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đúng với tinh thần của Luật. Trong đó có các nội dung như mô hình quản lý Khu du lịch quốc gia; đưa Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đi vào hoạt động; tăng cường thanh tra, kiểm tra; xử lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp lữ hành như thế nào; quản lý đội ngũ hướng dẫn viên ra sao…

Tiếp thu ý kiến, nội dung đề nghị của Đoàn giám sát, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho biết sẽ hoàn chỉnh, bổ sung báo cáo về việc thực hiện Luật Du lịch 2017. Thứ trưởng khẳng định: “Đây là một trong số ít luật đi vào thực tế cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của du lịch. Hai năm đầu Luật có hiệu lực (2018- 2019) cũng là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của ngành Du lịch. Rõ ràng, Luật ra đời đã tạo động lực phát triển, “cởi trói” cho ngành ở nhiều chỗ, duy trì tốc độ phát triển cao, vị thế của du lịch Việt Nam trên thế giới được nâng lên”. 

 THUÝ HÀ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top