Chuyển giao 800 máy thở hỗ trợ Campuchia ứng phó Covid-19

VHO - Sáng 21.5, Trường ĐH Văn Lang đã chuyển cấp tốc 800 máy thở, cùng các vật tư y tế khác được Bộ Y tế Việt Nam tài trợ để chuyển giao cho Campuchia, góp phần hỗ trợ nước bạn cùng vượt qua đại dịch Covid-19.

Chuyển giao 800 máy thở hỗ trợ Campuchia ứng phó Covid-19 - Anh 1

Kiểm tra máy thở và vật tư y tế trước khi vận chuyển

Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình tiếp ứng vật tư y tế cho các quốc gia láng giềng Lào và Campuchia được Chính phủ Việt Nam huy động từ tháng 4.2020, trong đó, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ 900 máy thở Eliciae MV20, gồm 100 máy thở tài trợ cho Lào (đã chuyển giao ngày 3.5.2021) và 800 máy thở tài trợ cho Campuchia vào hôm nay. Số máy thở này được bàn giao cho đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để vận chuyển cấp tốc từ Khu phức hợp giáo dục Văn Lang sang cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, trao tặng cho đại diện Chính phủ Campuchia, góp phần hỗ trợ nước bạn cùng vượt qua đại dịch Covid-19.
“Bên cạnh 800 máy thở Eliciae MV20, trong đợt vận chuyển, tiếp ứng vật tư y tế cho Campuchia lần này, Chính phủ Việt Nam cũng huy động nguồn lực Nhà nước và Nhân dân, gửi đến đất nước bạn 2 triệu khẩu trang y tế, 300 khẩu trang N95 và nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu khác,… Số quà tặng trên của Việt Nam sẽ sớm tới Phnom Penh những ngày tới”, đại diện Nhà trường cho hay.

Chuyển giao 800 máy thở hỗ trợ Campuchia ứng phó Covid-19 - Anh 2

Số máy thở được vận chuyển từ Khu phức hợp giáo dục Văn Lang sang cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, trao tặng cho Campuchia

Dự án máy thở Eliciae MV20 do Tập đoàn Giáo dục Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khởi động từ tháng 4.2020, đã trải qua 1 năm vận hành tích cực và hiệu quả, kịp thời sản xuất 2.000 máy thở theo tiêu chuẩn y tế tiên tiến, được cấp giấy phép lưu hành CFS, phù hợp với điều trị Covid-19 cũng như các bệnh hô hấp khác. Từ tháng 8.2020 đến nay, 1.065 máy thở của Dự án MV20 đã lần lượt được hai đơn vị bàn giao cho Chính phủ Việt Nam, giao trực tiếp cho các Sở Y tế địa phương và các bệnh viện của Việt Nam. Dự án MV20 hiện tiếp tục hoàn thành sứ mệnh “Đồng sức, đồng lòng, hành động”, cùng các quốc gia mạnh mẽ vượt qua dịch bệnh.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc