Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Về sàn giao dịch Forex: Người dân hết sức thận trọng khi tham gia

Thứ Hai 17/05/2021 | 11:28 GMT+7

VHO- “Một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và sẽ đem lại lợi nhuận rất cao”. Đây là những lời giới thiệu, chào mời, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chơi tiền ảo từ những cuộc điện thoại, tin nhắn tư vấn, lời giới thiệu trên các ứng dụng của mạng xã hội hay thậm chí trực tiếp đến từ những người thân quen.

 Trang web của Forex

 Xuyên quốc gia

Ngày 13.5, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội), phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss), nhiều website giống các sàn Forex và xác định được sự tham gia của gần 12.000 người đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau vào các sàn giao dịch này. Trong số đó đã xác định và làm rõ được một số đối tượng cầm đầu là Vũ Đình Hùng trú tại quận Gò Vấp, Phạm Mạnh Hùng trú tại quận Bình Thạnh (TP. HCM) và Phạm Thị Thái trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo trung tá Nguyễn Việt Anh, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội), ngoài việc kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút mọi người tham gia đầu tư cũng như tổ chức đánh bạc. Những đối tượng cầm đầu của các sàn giao dịch này rất am hiểu về lĩnh vực tài chính, cùng với việc sử dụng công nghệ cao và đặt các máy chủ ở nước ngoài nên rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, với việc sử dụng kỹ thuật can thiệp vào hệ thống xử lý, admin của các website có thể điều khiển tài khoản của người chơi, có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý, từ đó chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng quyết tâm phá án, các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đã triệt phá thành công 4 sàn giao dịch nói trên. Trong quá trình điều tra cũng xác định được có những sàn có tổng số tiền giao dịch lên tới cả trăm tỉ đồng và có những cá nhân đầu tư tới hơn 10 tỉ đồng.

Không phải chỉ đến khi lực lượng chức năng triệt phá các sàn tiền ảo người chơi mới biết đó thực chất là những màn lừa đảo một cách trắng trợn và tinh vi. Thời gian qua, sau khi người người đổ xô đầu tư vào các sàn tiền ảo, nhiều vụ lừa đảo đáng tiếc xảy ra trên diện rộng trong lĩnh vực tiền ảo. Mà nguyên nhân chính là do sự thiếu hiểu biết và thiếu thông tin của những người ham làm giàu nhanh chóng. Chính việc chưa nắm được thông tin đầy đủ và chính xác về tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa nên khi người chơi đổ xô vào đầu tư mà không xác định được giá trị thật, từ đó các đối tượng lừa đảo có cơ hội lợi dụng, tạo ra nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội.

Nếu ngon không đến lượt

Trước đây, tiền ảo có thể hiểu là phương thức thanh toán trên các website trò chơi điện tử, được các game thủ dùng để mua đi bán lại các vật dụng phục vụ trong trò chơi. Và muốn mua, người chơi phải dùng tiền Việt Nam đồng mua các gói thanh toán theo điểm và dùng số điểm đó để mua bán trên các website game. Tuy nhiên, trong khoảng vài năm trở lại đây tiền ảo bắt đầu thịnh hành khi trên thế giới xuất hiện xu thế đầu tư vào một số loại đồng tiền mã hóa như Bitcoin, ETH... Khi tiền ảo xuất hiện thì kéo theo những website về sàn tiền ảo được dựng lên một cách sơ sài nhằm chiếm dụng vốn rồi bỏ trốn. Họ lấy niềm tin của những nhà đầu tư bằng cách tuyên truyền về dự án công nghệ, đồng thời vẽ ra sơ đồ tài chính hấp dẫn để kích thích, lôi kéo các nhà đầu tư hám lợi và thiếu hiểu biết.

Nói về bài học xương máu của mình khi tham gia chơi tiền ảo, anh Nguyễn Văn Trường ở Vĩnh Phúc chia sẻ: Năm ngoái sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, có được một khoản tiền do nhà nước chi trả mà chưa biết đầu tư kinh doanh gì. Thật tình cờ trong một lần đi cà phê với bạn học cũ, được người này giới thiệu về đồng tiền ảo, nghe về những tương lai tươi đẹp do người bạn vẽ ra nên anh nhanh chóng tập tành tìm hiểu đầu tư. Ngay lập tức dùng số tiền của mình cộng với vay mượn gia đình và đầu tư vào đó 1.000 USD. Đúng như những lời quảng bá của người bạn, ngày nào cũng thấy số tiền của mình nhảy trong app, lãi suất tăng cao, trung bình mỗi ngày đều đặn có lợi nhuận trong khoảng từ 3%-5%. Từ đó anh nghĩ mình đã tìm cho mình được hướng đi đúng đắn và bắt đầu vay mượn thêm bạn bè để đầu tư tiếp. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, giá trị các đồng tiền anh đầu tư sụt giảm. Khi được người bạn động viên sau cơn mưa trời lại sáng, hãy mua những đồng coin khác, anh lại đi vay mượn tiền có lãi suất để tiếp tục đầu tư. Rồi đến một ngày không chỉ đồng coin mất giá mà sập cả website. Mang trong mình một số nợ khổng lồ, Trường nghiệm ra rằng “Nếu ngon họ đã để ăn một mình hoặc gia đình họ ăn chứ làm gì đến lượt bạn”.

Theo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Hiện nay Ngân hàng nhà nước chưa cấp phép cho các sàn giao dịch Forex (thị trường phi tập trung cho việc trao đổi các loại tiền tệ trên toàn cầu) nên việc người dân đổ tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro và dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt và pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó, nhất là những sàn có dấu hiệu lừa đảo với lãi suất cao, hoạt động theo phương thức đa cấp. Người dân cần thận trọng trong khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 THANH BẢO

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top