Huyện đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho bầu cử sớm vào ngày 16.5

VHO- Do điều kiện đặc biệt, 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa sẽ bầu cử vào ngày 16.5, sớm hơn so với cả nước 1 tuần lễ.

Theo kế hoạch, vào ngày 16.5, 20 điểm bỏ phiếu tại huyện đảo Trường Sa sẽ tiến hành bầu cử sớm bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, cử tri trên huyện đảo Trường Sa sẵn sàng cho ngày hội bầu cử.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bày tỏ kỳ vọng vào các ứng cử viên tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho bầu cử sớm vào ngày 16.5 - Anh 1

Các chiến sĩ tìm hiểu thông tin bầu cử

Những ngày này, trên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, không khí ngày hội bầu cử càng thêm rộn ràng. Do điều kiện biển đảo xa đất liền, 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa sẽ bầu cử vào ngày 16/5, sớm hơn so với cả nước 1 tuần lễ. Trung tá Nguyễn Như Tuyến, Chính trị viên đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa cho biết, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo nô nức chào đón ngày hội của toàn dân.

“Đảng ủy, chỉ huy đảo đã triển khai, quán triệt xây dựng các nội dung về tuyên truyền trên loa truyền thanh nội bộ, đặc biệt, tuyên truyền về luật bầu cử và các cách thức tiến hành bầu cử theo quy định của Luật.” - Chính trị viên đảo Sơn Ca thông tin.

Vào Chủ nhật, ngày 16.5, cử tri ở 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa đi bầu cử sớm. Riêng khu vực bỏ phiếu thuộc thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn) và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền vẫn tiến hành bầu cử theo đúng thời gian quy định là ngày 23.5.

Thời gian vừa qua, huyện đảo Trường Sa đã làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, các phòng bỏ phiếu, thẻ cử tri cũng đã gửi tới tay mọi người. Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, huyện đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, y tế phục vụ công tác bầu cử nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau cuộc bầu cử...

“Hiện nay, toàn bộ 2 xã Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới, đang rất hào hứng, phấn khởi. Mọi người nô nức, chờ đón ngày bầu cử sắp tới.” - Chủ tịch UBND huyện Trường Sa nói.

Trước ngày bầu cử, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đoàn công tác, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại huyện đảo Trường Sa. Đặc biệt, trên ngư trường Trường Sa có rất nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ ra khai thác hải sản. Trước đó, các địa phương trong đất liền, các đảo đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngư dân vào các đảo để tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đảo cũng sẵn sàng các điều kiện để đón các cử tri vãng lai vào thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi tất cả ngư dân đang đánh bắt cá trên ngư trường Trường Sa vào đăng ký để thực hiện quyền bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên huyện đảo Trường Sa. Trước 24 giờ, nếu như ngư dân đang đánh bắt cá tại huyện đảo Trường Sa đăng ký, thì UBND các cấp phải có trách nhiệm lập danh sách cử tri để người ta thực hiện quyền bầu cử công dân.”

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc