TT-Huế: Cách ly xã hội thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

VHO- Chiều ngày 11.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin về trường hợp một F2 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhận là ông L.V.C (BN 3535), 52 tuổi, trú tại thôn Phước Lộc xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. Ông C có tiếp xúc gần với các F1 của của BN3268. Cụ thể, ông này tiếp xúc với chồng của BN3268, tiếp xúc với 2 người con ruột là F1 của BN3268. Ngày 9.5, các F1 nói trên được đưa đi cách ly; riêng ông L.V.C được xác định là F2 nên thực hiện cách ly tại nhà và trong nhà còn lại có 4 người.

Đến ngày 10.5, ông L.V.C được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và đưa về khu cách ly T3. Ngày 11.5, kết quả xét nghiệm của ông này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Hiện CDC Thừa Thiên Huế đã tiến hành điều tra dịch tễ 16F1 và 25 F2, đã lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng chức năng tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 của ca bệnh này.

TT-Huế: Cách ly xã hội thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc - Anh 1

Thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến bị phong tỏa, cách ly tạm thời sau khi phát hiện ca bệnh 3268. Ảnh: Dinh Nguyễn

Trước khi biết mình là F2 và thực hiện cách ly tại nhà, ông L.V.C có đi ăn đầy tháng tại thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh và tiếp xúc với hơn 50 người, trong đó có 5 người ngồi cùng bàn ăn. Ông này cũng đi ăn uống ở quán ăn tại thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến và có 12 người tại quán…

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (nơi bệnh nhân 3535 đi ăn tiệc đầy tháng) kể từ 19 giờ ngày 11.5 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với xã Lộc Vĩnh kể từ 17 giờ cùng ngày theo Chỉ thị 15. Trước đó, ngày 9.5, tỉnh này cũng phong tỏa, cách ly tạm thời 2 thôn Phước Lộc và Phước An, xã Lộc Tiến, sau khi phát hiện ca bệnh 3268.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc