TT-Huế: Cách ly tập trung có thu phí đối với người đến từ vùng có dịch kể từ ngày 11.5

VHO- Ngày 11.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nâng mức cảnh báo, thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Trong đó, sẽ cách ly tập trung có thu phí (với thời gian 21 ngày), đối với những người đến từ vùng có dịch.

TT-Huế: Cách ly tập trung có thu phí đối với người đến từ vùng có dịch kể từ ngày 11.5 - Anh 1

Chuẩn bị bữa ăn cho công dân ở khu cách ly T3 tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Tình

Kể từ 11.5, tất cả các công dân đến Thừa Thiên Huế bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Đối với những người đến Thừa Thiên Huế (bao gồm người Huế trở về địa phương) đã đi qua hoặc đến từ các xã/phường/thị trấn của các tỉnh, thành phố đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật có điểm dịch thì buộc phải cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Riêng với TP.Đà Nẵng, những công dân đã đi qua/đến từ các quận/huyện của địa phương này đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật có điểm dịch, khi đến Thừa Thiên Huế sẽ buộc cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thu phí đối với những công dân cách ly tập trung. Việc thu phí được thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8.2.2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện nay, tại Thừa Thiên Huế đã phát hiện 3 ca mắc Covid-19, đều liên quan đến điểm dịch tại thẩm mỹ viện Amida (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

THÙY AN

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc