Hà Nam: Tạm thời đóng cửa và đừng đón khách tại Khu du lịch Tam Chúc, các cơ sở tôn giáo

VHO- Ngày 29.4, sau khi ghi nhận 5 bệnh nhân mắc Covid-19, UBND tỉnh Hà Nam đã có công văn khẩn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan trên địa bàn về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 18h00 ngày 29.4, tạm thời đóng cửa và dừng đón khách tại Khu du lịch Tam Chúc ( thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Dừng các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh: Karaoke, masage, trò chơi điện tử online và offline, các khu vui chơi giải trí đến khi có thông báo mới. Đồng thời rà soát, hoàn thiện, kích hoạt lại toàn bộ lực lượng, phương án phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả các cấp.

UBND tỉnh Hà Nam khẳng định: Phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả là nhiệm vụ hết sức quan trọng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện; cập nhật số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch các cấp, các mức xử phạt theo quy định.

Cũng trong ngày 29.4, GS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) cho biết Việt Nam đã ghi nhận 4 bệnh nhân nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ. 4 bệnh nhân này thuộc đoàn chuyên gia Ấn Độ, nhập cảnh Việt Nam ngày 18. 4 và được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Đặc biệt, một lễ tân được xác định mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc đoàn chuyên gia này tại khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái).

"Đây là kết quả giải trình tự gene trên mẫu bệnh phẩm đối với đoàn chuyên gia Ấn Độ.  Về kết quả giải trình tự gene của bệnh nhân người Việt Nam từ Ấn Độ, chúng tôi cần thêm thời gian nghiên cứu và sẽ công bố sau", Giáo sư Đặng Đức Anh thông tin thêm.

Các chuyên gia cho biết, biến chủng kép B.1.617 tại Ấn Độ cũng có khả năng lây lan nhanh và mạnh hơn. Cụ thể, nếu các biến chủng cũ trên thế giới, trung bình một bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm virus cho 4 người nhưng với biến chủng B.1.617 tại Ấn Độ có thể lây cho khoảng 9-10 người.

Q.HOA

 

 

Ý kiến bạn đọc