Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tình khúc thời hoa đỏ” chào mừng ngày 30.4

Chủ Nhật 25/04/2021 | 10:51 GMT+7

VHO-Diễn ra vào tối ngày 24.4 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tình khúc thời hoa đỏ đã đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc qua các tác phẩm ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương, đất nước.

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trong tiết mục mở màn

Chương trình do các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam xây dựng và biểu diễn chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 -30.4.2021). Đây còn là sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam (1951-2021), tiền thân là Đoàn văn công nhân dân Trung ương.

Đúng với tên gọi Tình khúc thời hoa đỏ, Chương trình nghệ thuật gồm các tác phẩm đi cùng năm tháng, là khát vọng, là lẽ sống, là tình yêu rực cháy với thời gian... Ở mỗi tác phẩm, ê kíp đã dùng kĩ xảo chuyên môn, sáng tạo phong cách mới, vừa tái hiện lại quá khứ, vừa tả thực hiện tại và hướng tới tương lai. Không chỉ đem đến những khoảnh khắc ngân nga tha thiết qua những giai điệu về tình yêu lứa, các tác phẩm được biểu diễn trên sân khấu còn đem tới cho người xem cảm giác như những thước phim sinh động, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước mà ở trong đó chất chứa cả những đau thương, mất mát và sự hy sinh trong chiến tranh, thông qua 3 phần: Những bông hoa lửa,  Nỗi lòng,  Đón bình minh.

Phó giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, NSƯT Hoàng Xuân Bình cho biết: “Chương trình không những chỉ là một tứ thơ, một bức tranh hay một tác phẩm âm nhạc mà là cả một quá trình lịch sử đáng tự hào của toàn dân tộc cũng như các chiến sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đã từng tham gia trực tiếp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Thông qua văn học và nghệ thuật, khán giả không chỉ thấy tiếng súng tiếng bom đạn mà chúng ta còn thấy được những trái tim khát khao hòa bình và cả những cảm xúc bình dị nhất trong mỗi con người”.

Đóng góp cho sự thành công của đêm diễn là những gương mặt được khán giả yêu thích đã dành được nhiều giải thưởng tại các quốc thi trong nước và quốc tế như NSND Thái Bảo; NSƯT Đức Long; NSƯT Ngọc Khang; Á quân Vietnam Idol - Hoàng Quyên; Giải Nhất Cuộc thi Tiếng hát quốc tế hữu nghị Việt – Trung: Hoàng Yến; Giải Nhì Cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung: Phan Tuân và Nhóm Pha Lê...

Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Thụy Kha chia sẻ cảm xúc cùng khán giả

Chia sẻ cùng khán giả có mặt trong nhà hát, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Thụy Kha bày tỏ: “Tình khúc thời hoa đỏ là chương trình nghệ thuật đặc biệt để lại trong lòng những người yêu âm nhạc nói riêng và yêu đất nước nói chung một niềm xúc cảm thiêng liêng, khó nói nên lời. Chiến tranh qua đi, khi đất nước đã thống nhất thì trong trái tim bao thế hệ con người Việt Nam vẫn còn không ít những rạn vỡ. Có thể xem “Tình khúc thời hoa đỏ” như sự hàn gắn lại những rạn vỡ trong từng trái tim con người trong thời khắc mưa bom bão đạn. Tôi tin rằng qua những chương trình ý nghĩa như này, tất cả chúng ta đều nhận thấy trong mình sự lành lặn, tươi vui và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”.

Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam là “cái nôi” nuôi dưỡng và phát triển nhiều giọng ca đi cùng năm tháng, phục vụ đất nước suốt 7 thập kỷ qua. Đầu năm 2021, Nhà hát Ca, múa, nhạc Việt Nam đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới,” làm dày thêm trang sử vàng những cống hiến của nhà hát trong chặng đường lao động, sáng tạo nghệ thuật, thực hiện sứ mệnh bảo tồn, phát huy các giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc…

VŨ MỪNG – HÀN THỦY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top