Kiên Giang: Bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển

VHO- Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện, bắt giữ 4 công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, vào 4h ngày 22.4, trong lúc tuần tra, mật phục, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới phát hiện 1 sà lan và 1 tàu kéo chạy từ Campuchia về Việt Nam nên đã phát tín hiệu yêu cầu chủ phương tiện cho tàu vào cảng An Thới - Phú Quốc.

Lại bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển - Ảnh 1.

Sà lan và tàu kéo chở người nhập cảnh trái phép

Lại bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển - Ảnh 2.

Qua đấu tranh, 4 đối tượng khai nhận, cả con tàu và sà lan đều được thuê từ trước đó ở Việt Nam rồi đưa sang Campuchia để làm ăn, nay dịch bệnh bùng phát nên trở về Việt Nam trốn dịch. Trong đó, Hồ Thanh Tùng (SN 1981, trú tại An Giang) là người điều khiển phương tiện AG- 24538, Dương Thúy Duy (SN 1983, vợ Hồ Thanh Tùng).

Nguyễn Hoài Phong (SN 1991, quê đồng Tháp) là người đi trên tàu AG-24538 và Trần Văn Tân (SN 1968, quê Đồng Tháp) là người điều khiển tàu kéo ĐT-01236 đã được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm đồng thời đưa đi cách ly và tiếp tục điều tra theo quy định.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc