Việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà có thể mất tới 20 năm

VHO- Người đứng đầu của Nhà thờ cho rằng vẫn còn nhiều công việc cần thiết cho việc tái xây dựng, dự kiến quá trình này có thể kéo dài đến tận 20 năm.

Việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà có thể mất tới 20 năm - Ảnh 1.

Gần đúng hai năm sau trận hỏa hoạn tàn phá Nhà thờ Đức Bà Paris, địa danh lịch sử đã tổ chức các buổi lễ nhỏ vào dịp Tuần Thánh. Trong khi đó, công việc tái thiết nhà thờ mang tính biểu tượng này vẫn đang được tiếp tục.

Vào thứ Năm Tuần Thánh, nhà thờ đã tổ chức một buổi lễ nhỏ bao gồm nghi thức rửa chân. Buổi lễ được tổ chức ngay tại nhà thờ, vốn vẫn đang được trong quá trình tái xây dựng. Do các lệnh hạn chế Covid-19 và tình trạng hiện tại của công trình, chỉ có 6 người được chọn để tham dự buổi lễ. Trong số đó bao gồm nhân viên y tế và một số người được rửa tội vào Chủ nhật Phục sinh. 

Việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà có thể mất tới 20 năm - Ảnh 2.

Sau buổi lễ của Thứ Sáu Tuần Thánh, Cha sở Patrick Chauvet của Nhà thờ Đức Bà chia sẻ rằng, nhà thờ và khuôn viên sân dạo bộ có thể vẫn chưa hoàn tất xây dựng trong vòng 15 hoặc 20 năm nữa. Ông nói: “Tôi đảm bảo rằng có nhiều việc cần phải được thực hiện”. 

Sau vụ hỏa hoạn tháng 4.2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng công việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà sẽ được hoàn thành trong vòng 5 năm. Mục tiêu của việc này là để kịp thời đón chào sự kiện thủ đô Paris đăng cai Thế vận hội 2024. Tuy nhiên, bộ phận quản lý của nhà thờ không nghĩ rằng thời hạn đó là hợp lý. 

Việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà có thể mất tới 20 năm - Ảnh 3.

Đám cháy trong vụ hỏa hoạn đã lan truyền bụi chì độc hại khắp khu vực xung quanh, do đó cần phải được dọn dẹp kỹ càng trước khi khâu tái xây dựng bắt đầu. Hiện tại, quá trình xây dựng lại công trình từ ngọn lửa đã trải qua một thời gian dài. Phải mất hơn một năm để quyết định cụ thể những yếu tố cần thiết cho việc phục dựng, và mãi đến tháng 11.2020, giàn giáo bị cháy mới có thể bị dỡ bỏ hoàn toàn khỏi cấu trúc chung.

Việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà có thể mất tới 20 năm - Ảnh 4.

Các khu vực gần nhà thờ đã dần mở cửa trở lại cho công chúng. Quảng trường công cộng phía trước nhà thờ đã đón khách trở lại vào tháng 6. Khu hầm mộ bên dưới Nhà thờ Đức Bà đã mở cửa trở lại vào tháng 9 vừa qua.

Nhà thờ Đức Bà hiện đang hoạt động dựa vào cơ sở phụng vụ tạm thời, đặt tại nhà thờ Saint-Germain l'Auxerrois gần đó. Hiện tại, vẫn không có khả năng là Nhà thờ Đức Bà sẽ sớm có thể tổ chức các nghi lễ cầu kỳ cho các ngày lễ tôn giáo.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc