Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Sẽ đập bỏ chợ Đầm Tròn ở Nha Trang

Thứ Tư 14/04/2021 | 11:17 GMT+7

VHO- Nhiều thế hệ người dân Khánh Hòa luôn xem chợ Đầm Tròn (phường Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) như là một trong những biểu tượng của thành phố biển bởi với lối kiến trúc độc đáo, đồng thời là điểm đến thu hút du khách tham quan, mua sắm. 

 Chợ Đầm Tròn sẽ bị tháo dỡ

Tuy nhiên, UBND TP Nha Trang lại muốn đập bỏ khu chợ này, yêu cầu thương lái phải di dời đến khu chợ mới, do chợ Đầm đã cũ, xuống cấp.
Chúng tôi đến khu chợ Đầm Tròn vào những ngày này để chứng kiến sự vắng lặng bởi các sạp hàng, cửa tiệm của người dân trong khu chợ đã bị đóng cửa. Xung quanh chợ đã được rào kín, lực lượng chức năng canh trực tại đây không cho người vào chợ. Ông Vũ Chí Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện đóng cửa chợ Đầm Tròn do chợ đã xuống cấp. Theo đó, 218 hộ kinh doanh trong chợ và ở vành đai chợ phải di dời tài sản đến điểm kinh doanh mới trước ngày 18.4. Sau thời gian này các hộ kinh doanh tự chịu trách nhiệm về hàng hóa, tài sản của mình. 
Cũng theo ông Hiếu, trong vòng 8 ngày từ ngày 10 đến ngày 17.4, UBND TP Nha Trang thực hiện rào chắn khu vực vành đai, đóng các cửa chợ và chỉ mở các cửa 2, 6, 8 (cầu thang) để những hộ kinh doanh tiếp tục vận chuyển hàng hóa, tài sản ra khỏi khu vực chợ Đầm Tròn. Từ 0h ngày 18.4, UBND TP Nha Trang sẽ đóng toàn bộ các cửa của chợ Đầm Tròn. Để thực hiện kế hoạch trên, trước khi chính thức đóng cửa, TP Nha Trang tổ chức tuyên truyền, thông báo đến người dân và các hộ kinh doanh trong khu vực chợ chấp hành việc di dời ra khỏi chợ. Hiện nay, UBND TP Nha Trang giao UBND phường Vạn Thạnh phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Công an thành phố Nha Trang, Đội thanh niên xung kích thực hiện rào chắn, đảm bảo an ninh trật tự. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giải thể Ban quản lý chợ Đầm Tròn, thực hiện đóng và khóa các cửa ra, vào chợ theo kế hoạch. Công ty TNHH Một thành viên chợ Đầm tiếp tục nhận và bố trí lô sạp cho các hộ kinh doanh trong chợ Đầm Tròn vào chợ Đầm mới nếu có nhu cầu.
Ông Vũ Chí Hiếu lý giải, việc đóng cửa chợ Đầm Tròn là do chợ đã xuống cấp sau hơn 50 năm sử dụng. Hiện nay trần nhà bị bong tróc, khu vực chợ Đầm Tròn không đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Do đó việc đóng cửa chợ này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho các tiểu thương và người dân mua sắm; đồng thời có mặt bằng tiến hành chỉnh trang chợ theo dự án mới. Trước đó, để đảm bảo việc đi dời các tiểu thương ra khỏi chợ Đầm Tròn, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang đầu tư xây dựng khu chợ mới vào năm 2013, với vị trí ở bên cạnh đó để thay thế. Theo phương án được phê duyệt, khu chợ Đầm Tròn sẽ bị đập bỏ. Tuy nhiên, từ năm 2014, các hộ kinh doanh liên tục phản đối việc đập bỏ chợ Đầm Tròn vì họ cho rằng chợ này là một trong những biểu tượng của TP Nha Trang với lối kiến trúc độc nhất nên cần giữ gìn như một nét văn hóa của phố biển. Người dân cũng cho rằng, việc xây dựng chợ Đầm mới chưa tương xứng với chợ Đầm Tròn cũ, vị trí không thuận lợi việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn. 
Theo tư liệu “Nha Trang xưa”, sở dĩ có tên chợ Đầm là bởi chợ nằm trên một cái đầm, ăn thông ra cửa sông Cái, dưới chân cầu Hà Ra. Đầm rộng khoảng hơn 7 ha, hai bên bờ là nhà ở của người dân. Phía cuối đầm, giáp đầu đường Phan Bội Châu lúc bấy giờ là một ngôi chợ cũ được xây cất vào khoảng năm 1908, thường gọi là chợ Cửa (chợ nơi cửa sông để thuận tiện việc mua bán, trao đổi hàng hóa mỗi khi thuyền về). Tuy nhiên, chợ cũ không thể tồn tại lâu dài khi dân cư mỗi lúc một đông, nhà cửa mọc lên san sát nhau. Trước tình trạng đó, việc quy hoạch lại khu chợ này trở nên cấp thiết. Năm 1961, Ty Kiến thiết Khánh Hòa lập một dự án đại cương, xây một ngôi chợ hình tròn thay thế cho chợ cũ. Kiến trúc sư Lê Anh Kim đã phác họa phiên bản đầu tiên.
Năm 1964, Tổng nha Kiến thiết lập một đồ án khác do kiến trúc sư Lê Quý Phong đề xuất, phần chính của đồ án là xây cất một ngôi chợ tròn có mái xếp và một nhánh hình cánh cung. Chính đồ án này được coi là cốt lõi cho việc xây dựng quy hoạch chợ Đầm Nha Trang sau này. Tuy nhiên, cả hai đồ án chưa được thực hiện thì vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra, khiến 126 ngôi nhà bị cháy rụi. Ngày 12.4.1969, chợ Đầm Tròn được khởi công xây dựng trên thiết kế của kiến trúc sư Lê Quý Phong. Theo đó, chợ Đầm Tròn xây theo hình hoa sen với đường kính 66,5m, có một tầng lầu hình vành khăn, lệch tâm. Diện tích cả tầng trệt và tầng lầu rộng tới 5.270m2, có thể cùng lúc chứa trên 3.000 khách ra vào mua bán. Cùng với tòa nhà tròn là hai tòa nhà cao 4 tầng A và B, có tầng trệt là thương xá, các tầng trên là chung cư được xây cất theo đường lượn cong bao bọc vành ngoài nhà tròn. 

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top