Quảng bá hình ảnh “Việt Nam – điểm đến an toàn" qua Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc

VHO-Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2021 sẽ diễn ra tại từ ngày 7 – 14.4 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của gần 800 VĐV đến từ 45 CLB trên cả nước.

Quảng bá hình ảnh “Việt Nam – điểm đến an toàn

Buổi gặp mặt báo chí giới thiệu về Giải được tổ chức vào sáng 2.4 tại Tổng cục TDTT

Giải do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam và Sở VHTTDL tình Quảng Nam phối hợp tổ chức. Tại giải, các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 92 nội dung (65 nội dung đối kháng và 27 nội dung quyền) của 3 lứa tuổi (12-14, 15-17 và trên 17). Đây cũng là số lượng VĐV tham dự lớn nhất trong lịch sử tổ chức giải đấu. Giải được xem là cơ hội quí để các VĐV thi đấu, cọ sát trở lại sau giai đonaj phải tạm dừng vì đại dịch Covid – 19.

Theo ông Vũ Xuân Thành – Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2021 diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, trùng với kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 – 2021). Không chỉ vậy, Giải còn là dịp để góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh “đất nước Việt Nam – điểm đến an toàn”, mảnh đất Quảng Nam địa linh, nhân kiệt, với nhiều di sản, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng.

Quảng bá hình ảnh “Việt Nam – điểm đến an toàn

Giải đấu nhằm góp phần giới thiệu những điểm đến nổi tiếng của Quảng Nam như Hội An. Ảnh: Fodor's 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Suk Jin Young cũng khẳng định Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2021 là giải đấu tiếp nối thành công của giải đấu năm ngoái. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc vinh hạnh tiếp tục đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam trên chặng đường phát triển cũng như khẳng định vị trí trên đấu trường thể thao quốc tế. Cũng theo ông Suk Jin Young, trong thời gian diễn ra Giải vô địch các CLB Taekwondo quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2021, phía Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ tổ chức Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, từ ngày 10  - 11.4.  Trong chuỗi các hoạt động của sự kiện này cũng sẽ có sự góp mặt của các VĐV Taekwondo.

Nhân dịp này, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam cũng công bố việc hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn từ năm 2020-2023. Theo đó Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục là nhà tài trợ của giải đấu trong khoảng thời gian nêu trên.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc