Bóng chuyền TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào lẫn thành tích cao

VHO- Liên đoàn bóng chuyền TP.HCM (HVF) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2021- 2025) với mục tiêu tiếp tục phát triển vững mạnh phong trào lẫn thành tích cao trong thời gian tới.

Tại nhiệm kỳ VI (2014-2019), bóng chuyền TP.HCM dù gặp nhiều khó khăn khách quan nhưng cũng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Năm 2015, đội nam TP.HCM vô địch quốc gia (nội dung trong nhà) sau 17 năm chờ đợi. Tiếp đó là HCV siêu cúp quốc gia năm 2017, 2018 (trước đó giành HCV siêu cúp 2014). 

Bóng chuyền TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào lẫn thành tích cao - Anh 1

Đội bóng chuyền nam TP.HCM 3 lần VĐQG trong giai đoạn 2015-2019

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Huy Châm, đội bóng chuyền nam TP.HCM đã tạo nên lịch sử khi 2 VĐQG 2 năm liên tiếp 2018 và 2019. Trong khi đó, các tuyển thủ bóng chuyền bãi biển TP.HCM đã khẳng định được vị thế là một trong những cái nôi nổi bật ở bộ môn này, trong xuyên suốt nhiệm kỳ (giành HCV ở các năm 2014, 2015, 2016, 2019 tại giải VĐQG). Ở cấp tuyển trẻ, bóng chuyền TP.HCM cũng đã có những bước tiến triển nổi bật đáng kể từ trong nhà đến bãi biển.

Tại Đại hội nhiệm kỳ VII (2021-2025), Ban chấp hành HVF đã đưa ra những phương hướng trọng tâm sắp tới để phát triển bộ môn. Đặt mục tiêu giành các thành tích cao trong thời gian tới như phấn đấu vô địch quốc gia năm 2021 với đội tuyển nam, nằm trong 2 hạng đầu giải A1 toàn quốc đối với nữ, đội bãi biển nam, nữ tiếp tục khẳng định vị thế ở các giải trong nước. Tìm kiếm, đào tạo xây dựng lực lượng trẻ. Với lợi thế TP.HCM là nơi được cho là nơi có người yêu thích, tập luyện bóng chuyền nhiều nhất cả nước (hơn 2000 người là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân...) HVF sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào bóng chuyền trong nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông. Tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, công tác tổ chức liên đoàn.

Bóng chuyền TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào lẫn thành tích cao - Anh 2

Ra mắt Ban chấp hành HVF nhiệm kỳ VII

Đại hội đã bầu ra 23 thành viên nằm trong ban chấp hành mới. Trong đó, nắm giữ vị trí chủ tịch là ông Lã Quốc Khánh – Nguyên Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cùng các phó chủ tịch là ông Phạm Ngọc Sơn – Phó trưởng phòng Quản lý TDTT Sở VH và TT TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch hội đồng biên tập Thế giới tiếp thị, ông Lâm Minh Huy – Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV HNPT Đông Hưng, ông Nguyễn Đồng Hòa -Chủ nhiệm Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc