Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Phát huy thế mạnh của văn hóa Huế từ các dòng họ

Thứ Sáu 22/01/2021 | 11:26 GMT+7

VHO-  Các dòng họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi đầu trong giữ gìn nếp sống gia phong, phát huy giá trị văn hóa truyền thống góp phần xây dựng và phát triển địa phương.

 Các dòng họ, làng xã đã giữ gìn nhiều di sản văn hoá

Toàn tỉnh có hơn 4.000 dòng họ, là thiết chế xã hội bền vững để xây dựng và phát triển các phong trào xã hội, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Nhiều mô hình hay

Trong nhiều năm qua, các dòng họ trên địa bàn tỉnh này đã tích cực tham gia các phong trào xây dựng dòng họ hiếu học, dòng họ văn hóa, dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, dòng họ tiêu biểu tham gia các phong trào xã hội tại địa phương...

Qua đó góp phần quan trọng xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển bền vững, giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống kinh tế và tinh thần cho cộng đồng. Nhiều dòng họ đã có những mô hình điển hình như việc thành lập các quỹ khuyến học, quỹ xóa đói giảm nghèo góp phần tạo điều kiện cho con cháu học tập và xây dựng, phát triển kinh tế. Có thể kể đến như dòng họ Nguyễn Văn ở xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), họ Phan ở xã Phong Hải (huyện Phong Điền), họ Văn Đình ở xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền), họ Nguyễn Văn ở xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc)… Các dòng họ cũng đã đi đầu và trở thành “hạt nhân” trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, với việc đóng góp kinh phí và nhân lực để xây dựng các thiết chế như đường làng, cổng làng, nhà văn hóa thôn…

Đặc biệt, họ Hồ ở làng Kế Môn, xã Điền Môn (huyện Phong Điền) đã phát động và xây dựng các công viên dọc con đường chạy thẳng qua làng. Dọc hai bên con đường ấy, có những hàng cây xanh mát, có ghế đá để người dân dừng chân ngắm cảnh. Hay mô hình “Dòng họ tự quản bảo vệ an ninh trật tự” đã góp phần xây dựng đời sống bình yên ở các bản làng, thôn xóm. Năm 2017, tại huyện miền núi A Lưới, mô hình này đã được thành lập tại thôn Ca Cú 1, xã Hồng Vân với tên gọi “Dòng họ Hồ tự quản bảo vệ an ninh trật tự” với sự tham gia của 56 gia đình. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay và hiệu quả của các dòng họ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương, như: Họ Võ Đại ở làng Nong, xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc); họ Trần ở xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền), họ Phan Phước ở thị xã Hương Trà… Những bậc cao niên trong dòng họ là nòng cốt, gương điển hình và chỗ dựa tin cậy để các thành viên trong dòng họ học hỏi trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, vượt khó làm kinh tế…

Mô hình “3 quản” của dòng họ Lương Quang (thôn Chiết Bi, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy) là mô hình điểm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thừa Thiên Huế”. Để nâng cao chất lượng và nhân rộng hiệu quả hoạt động của mô hình dòng họ Lương Quang, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn thêm nhiều nội dung cho hơn 50 đại biểu đại diện các dòng họ và người có uy tín ở xã Thủy Tân. Cụ thể, với nhiều nội dung như: Nếp sống văn hóa, phong tục, tập quán xây dựng dòng họ văn hóa; quy ước dòng họ văn hóa trong việc phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hiếu học, giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; bộ tiêu chí ứng xử gia đình…

Lan tỏa và phát triển văn hóa từ các dòng họ

Ở Thừa Thiên Huế, nhiều dòng họ đã hình thành nên “gia phong” với hội tụ các tiêu chí từ ứng xử, sinh hoạt văn hóa, học tập, phát triển tri thức… Trong đó, có những dòng họ danh giá nổi bật như: Họ Đặng ở làng Thanh Lương (thị xã Hương Trà), họ Cao ở làng Thế Chí Đông (huyện Phong Điền), họ Hồ Đắc ở làng An Truyền (huyện Phú Vang)…

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi gặp mặt với gần 400 vị cao niên là trưởng các họ tộc, già làng trên khắp toàn tỉnh, qua đó lắng nghe những chia sẻ, góp ý tâm huyết của đại diện các trưởng họ tộc trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chính đội ngũ trưởng họ tộc đã gương mẫu, tận tâm chỉ dạy, vận động con cháu trong dòng họ gìn giữ nề nếp gia phong, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, phát triển văn minh đô thị và nông thôn, tham gia tích cực các mô hình xây dựng dòng họ hiếu học, dòng họ văn hóa, dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, dòng họ tiêu biểu trong tham gia các phòng trào xã hội tại địa phương.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh: Nền tảng văn hóa Huế không ở đâu xa mà chính ngay ở cộng động, ở mỗi người dân Huế, thể hiện trong gia phong của mỗi dòng họ, trong truyền thống hiếu học và học giỏi, trong ý chí lao động sáng tạo vươn lên của người Huế. Các dòng họ ở trên địa bàn tỉnh đã và đang đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ nề nếp gia phong của dòng họ mình. Chính vì thế, những vị trưởng tộc và già làng là những tấm gương sáng, nhân tố quan trọng để tạo động lực cho sự lan tỏa, phát triển văn hóa Huế; góp phần để tỉnh nhà phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng gợi mở xây dựng và phát triển các mô hình mới như: Dòng họ hạnh phúc; dòng họ sáng tạo; dòng họ tiêu biểu trong tham gia các phong trào xã hội…; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng mô hình “Tủ sách dòng họ”. Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở VHTT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí hướng dẫn cụ thể cho các mô hình nói trên để các dòng họ áp dụng, thực hiện. Đồng thời, thường xuyên theo dõi để các mô hình phải được đổi mới về nội dung, hình thức một cách đa dạng, linh hoạt phù hợp với các vùng miền, nhất là vùng khó khăn, dân tộc thiểu số. 

SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top