Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Lai Châu: Vùng trồng hoa hồng San Thàng chuẩn bị phục vụ Tết

Thứ Tư 20/01/2021 | 10:31 GMT+7

VHO- Đến nay, toàn xã San Thàng có trên 50ha hoa hồng được đưa vào thu hoạch, mỗi năm trừ chi phí thu về gần 10 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con.

Lai Chau: Vung trong hoa hong San Thang chuan bi phuc vu Tet hinh anh 1

Nông dân vùng trồng hoa hồng xã San Thàng, thành phố Lai Châu chăm sóc hoa phục vụ Tết

Những ngày này, nông dân trồng hoa hồng ở tỉnh biên giới Lai Châu đang tất bật chăm sóc cây, chuẩn bị nguồn hàng để đưa ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xã San Thàng, thành phố Lai Châu - là một trong những nơi có diện tích hoa hồng lớn nhất của tỉnh Lai Châu. Mặc dù vừa trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhưng tại vườn hồng của anh Lê Xuân Khương, bản San Thàng 1, xã San Thàng bông vẫn to, nở đều và thu hoạch thường xuyên.

Đặc biệt, các giống hồng ngoại cắt bông thuộc dòng cao cấp, hồng cổ các loại, hồng ghép, hồng thân gỗ… nở rộ, nổi bật giữa cánh đồng hoa bạt ngàn.

Anh Khương chia sẻ năm 2016 anh chính thức khởi nghiệp trồng hoa hồng với hơn 1.000 chậu hoa hồng ngoại, trên 400 chậu hồng cổ các loại; trong đó 30 chậu hồng cổ có độ tuổi từ 15-20 năm. Đến năm 2019, anh thuê hơn 3 ha đất ruộng của người dân ở bản San Thàng 1 để trồng hoa hồng.

Ngoài hồng đỏ, anh dành một phần diện tích trồng 50 giống hồng ngoại chuyên cắt bông, hoa chậu trang trí, hoa hồng thân gỗ trộn màu, hồng ghép, hồng cổ… Tại Lai Châu, gia đình anh Khương là hộ duy nhất trồng hồng ngoại và chủ yếu cung cấp cho các shop hoa ở Hà Nội.

Với diện tích này, mỗi năm anh Khương thu trên 70 vạn bông, bán với giá trung bình 2.000 đồng/bông, trừ chi phí vẫn lãi khoảng 500-600 triệu đồng/năm.

Hiện gia đình có lượng khách hàng ổn định tại nhiều tỉnh, thành phố như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội - anh Khương cho hay.

Hàng năm, trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, anh Khương phải thuê 7 - 10 công nhân để tập trung cắt, bấm tỉa cây, phun thuốc, bón phân để hoa nở đều, đẹp vào đúng dịp Tết, phục vụ khách hàng.

Đối với các loại hoa chậu, thời điểm này cũng đã có khách hàng đến xem và đặt hàng.

Lai Chau: Vung trong hoa hong San Thang chuan bi phuc vu Tet hinh anh 2

Xã San Thàng, thành phố Lai Châu có diện tích trồng hoa hồng hơn 50ha

Theo anh Khương, trồng hoa không khó nhưng cần sự tỉ mỉ. Cây hoa hồng chỉ cần bón đủ phân, phòng bệnh tốt thì ra hoa quanh năm, liên tục. Bên cạnh đó phải thường xuyên cắt tỉa cành già, lá úa, dọn vườn hồng sạch sẽ, hạn chế sâu bệnh.

Giá có thời điểm bấp bênh, thậm chí xuống rất thấp nhưng xét về giá trị kinh tế trồng hoa hồng khá ổn định và đây là lựa chọn chưa bao giờ khiến anh hối hận.

Anh Khương nhận định, Tết năm nay, giá hoa hồng bông có thể tăng lên từ 3.000- 4.000 đồng/bông. Nguyên do là thời tiết thất thường, rét đậm rét hại nên lượng hoa không có nhiều. Nhu cầu hoa Tết bên Trung Quốc cũng tăng cao…

Tại vườn hoa hồng của gia đình chị Phạm Thị Dung, xã San Thàng những ngày sát Tết Nguyên đán, không khí lao động luôn nhộn nhịp. Để đảm bảo thu hoạch hoa đúng dịp Tết, gia đình phải thuê thêm 3-6 lao động ở địa phương chăm sóc cây trồng từ bón phân cho cây trẻ lại, lùi thời gian nở, cắt, tỉa bấm cây và sử dụng hệ thống tưới ẩm trong ngày.

Chị Dung tâm sự năm 2018, gia đình từ huyện Mê Linh, Hà Nội lên thuê 2 ha đất ruộng của bà con ở xã San Thàng để trồng hoa vì thấy thổ nhưỡng, khí hậu ở đây rất thuận lợi.

Mỗi năm trừ chi phí, gia đình lãi khoảng 350-400 triệu đồng, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho bà con địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã San Thàng cho biết, cách đây 5 năm, một số hộ gia đình đã phát triển trồng hoa hồng, tuy nhiên diện tích nhỏ lẻ. Sau một thời gian trồng và chăm sóc, nhận thấy cây hoa hồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích.

Đến nay, toàn xã có trên 50ha hoa hồng được đưa vào thu hoạch, mỗi năm trừ chi phí thu về gần 10 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con. Thời gian tới, xã San Thàng khuyến khích bà con tiếp tục chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng hoa hồng; hướng tới xây dựng vùng sản xuất chuyên canh hoa hồng theo hướng hàng hóa.

Theo bà Hoàng Thị Thanh - Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu, hiện thành phố đã hình thành được vùng trồng hoa hồng với diện tích 63ha ở hai xã San Thàng, Sùng Phài; trong đó, tập trung chủ yếu ở xã San Thàng với 55ha.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xã, phường rà soát diện tích nông nghiệp đủ điều kiện để chuyển đổi sang trồng hoa, tiến tới hình thành những vùng sản xuất hoa chuyên canh tập trung; đồng thời, có cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, mở rộng diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao; từng bước khẳng định thương hiệu hoa Lai Châu trên thị trường, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

TTXVN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top