Ra mắt cổng thông điện tử về các hiệp định thương mại tự do FTAP

VHO- Ngày 23.12, Bộ Công thương, World Bank và chính phủ Úc công bố ra mắt cổng thông tin điện tử về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAP) đầu tiên tại địa chỉ http://fta.moit.gov.vn.

Website sẽ tích hợp nội dung các FTA thê hệ mới thành địa chỉ tra cứu dữ liệu, cho phép các cá nhân hay doanh nghiệp tiếp cận trực tuyến cách chi tiết và đơn giản thay vì phải tìm tòi hoặc liên hệ đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau để có được thông tin cần thiết.

Theo đó, các doanh nghiệp có thể tìm kếm thông tin về hiệp định thương mại tự do đa phương, khu vực và song phương của Việt Nam trong một hệ thống tra cứu thông minh và thân thiện; các quy định và mức thuế suất ưu đãi đối với hàng hoá xuất đi các thị trường mà Việt Nam đã ký FTA.

Lợi thế lớn nhất của cổng FTAP là cung cấp cơ sở dữ liệu liên quan tới thuế quan ưu đãi đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp tra cứu và tận dụng được tất cả những lợi thế trong xuất nhập khẩu và thương mại hàng hoá, theo bà Carolyn Turk - giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam.

Cụ thể, về thương mại hàng hóa, doanh nghiệp và người dân có thể tra cứu mức thuế, lộ trình cắt giảm thuế đối với từng mặt hàng cụ thể theo các FTA của Việt Nam với từng đối tác, đặc điểm quy mô thị trường, quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi và các thủ tục cần thực hiện và các biện pháp phi thuế mà doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình xuất khẩu/nhập khẩu mặt hàng đó.

Đối với thương mại - dịch vụ, website cũng sẽ cập nhật diễn biến đàm phán, thực thi hiệp định và các quy định về pháp luật liên quan. Từ đó, doanh nghiệp có thể nắm bắt các thông tin cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác để tận dụng cơ hội từ các FTA này mang lại.

Hiện tại, có hai hiệp định thương mại tự do là EVFTA và CPTPP đã được công bố đầy đủ trên cổng thông tin, bao gồm nội dung hiệp định, các quy định liên quan và những dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Trong tương lai, nội dung của các hiệp định thương mại tự do khác cũng sẽ được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin.

Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết 14 hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương (trong đó đang thực thi 13 FTA), đã kết thúc đàm phán 1 và đang đàm phán 2 FTA với các đối tác khác. Trong số các FTA này, có 2 FTA thế hệ mới là CPTPP và EVFTA.

Dự án này được khởi động từ tháng 2.2019 do Bộ Công thương phối hợp với WB và chính phủ Úc thực hiện. 

Forbes Việt Nam

Ý kiến bạn đọc