Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Lấy ý kiến phương án thiết kế bảo tồn phục hồi nhà Cửu vị thần công

Thứ Tư 23/12/2020 | 11:18 GMT+7

VHO- Từ ngày 21 - 26.12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về phương án thiết kế dự án bảo tồn phục hồi thích nghi 2 nhà Cửu vị thần công. Đây là dự án nhóm C, công trình di tích cấp III thuộc khu di sản Kinh thành Huế. 

 Mô hình thiết kế công trình Tả pháo xưởng (đoạn cửa Thể Nhơn, Kinh thành Huế) đang lấy ý kiến của cộng đồng 

 Nhà Cửu vị thần công (hay gọi là Tả - Hữu pháo xưởng) là 2 công trình di tích bằng gỗ, mái lợp ngói liệt thường, được sử dụng để bảo vệ 9 khẩu đại bác bằng đồng. Tên gọi trong sử liệu của 2 công trình này là Tả - Hữu xưởng Thần oai Vô địch Thượng tướng quân, người Huế vẫn thường gọi là nhà che súng thần công hay nhà che Cửu vị thần công. 
Tả - Hữu pháo xưởng được xây dựng vào thời Gia Long, nằm đối diện nhau qua trục dũng đạo của Kinh thành, trong đó Tả pháo xưởng nằm sát cửa Thể Nhơn và Hữu pháo xưởng nằm sát cửa Quảng Đức. Khu vực này nằm trong không gian của quảng trường Kỳ Đài - Ngọ Môn, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn. Theo các tư liệu cổ, Tả - Hữu pháo xưởng là công trình 5 gian 2 chái theo kiến trúc truyền thống; tất cả các chất liệu tạo nên di tích đều gắn với các nghề thủ công truyền thống của Việt Nam, từ vật liệu gỗ, ngói lợp, gạch vồ, đá tảng… Trải qua nhiều biến động của lịch sử, năm 1969 Hữu pháo xưởng bị sập đổ, đến năm 1972 thì Tả pháo xưởng bị hư hại. Đến nay, công trình Tả - Hữu pháo xưởng đã bị triệt giải, chỉ còn hệ thống nền móng (yếu tố nguyên gốc); nền lát gạch vồ sắp thành từng đôi; móng nhà xây bằng gạch vồ theo lối giật cấp... Hai nhà Cửu vị thần công tạm hiện nay được xây dựng từ năm 1999, với hình thức giả cổ, kết cấu khung thép, cột đắp bê tông, mái lợp tôn. 
Dự án bảo tồn phục hồi thích nghi 2 nhà Cửu vị thần công sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư và Công ty CP Tu bổ di tích Huế tư vấn lập dự án. Dự án bao gồm các hạng mục: Phục hồi 2 công trình theo hình thức kiến trúc truyền thống 5 gian, 2 chái với bộ khung gỗ, mái lợp ngói liệt không men, tường bao 4 góc công trình và cửa vòm bán nguyệt, nền lát gạch vồ hình chữ Công. Bảo tồn hệ thống bảo vật với việc vệ sinh, bảo quản Cửu vị thần công và bệ đỡ, thay thế lan can gỗ bằng lan can kính cường lực, trình chiếu diễn giải thông tin lịch sử. Lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng, hệ thống báo cháy và phương tiện phòng cháy chữa cháy… 
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hiện nay khu vực 2 nhà Cửu vị thần công là nơi thường xuyên tập trung du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan Ngọ Môn và Hoàng cung Huế. Thông qua việc tiếp cận nhà trưng bày Cửu vị thần công sẽ giúp du khách cảm nhận rõ hơn về không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống Cung đình Huế. Do đó, việc đầu tư bảo tồn thích nghi 2 nhà Cửu vị thần công là vô cùng cần thiết, với mục tiêu nhằm tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc vốn có của công trình. 
Đây cũng là công trình mở, là yếu tố có thể khai thác rất tốt việc quảng bá và phát huy giá trị di tích sau khi bảo tồn. Đồng thời, góp phần làm tăng hiệu quả phục vụ cộng đồng tại khu vực Ngọ Môn - Kỳ Đài, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện cộng đồng lớn ở Huế. 

SƠN THÙY 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top