Đào tạo trực tuyến chuyên sâu về y học bào thai tại Việt Nam

VHO – Dưới sự giảng dạy của các giáo sư đầu ngành thế giới và trong nước, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tổ chức buổi đào tạo trực tuyến miễn phí chuyên sâu về y học bào thai cho gần 1.000 y bác sĩ, sinh viên y dược tại 9 đầu cầu ở các bệnh viện, trường ĐH Y dược trên cả nước.

Sau thành công của lớp “Y học bào thai cơ bản - Khóa I” năm 2019, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức lớp đào tạo “Fetal Medicine Course – Y học bào thai khóa II” với sự tham gia giảng dạy bởi các giáo sư đầu ngành y học bào thai thế giới: GS. Yves Ville (France), GS. Mark Kilby (UK), GS. Jan Deprest (Belgium), GS. Julien Stirnemann (France), GS. Micheal Belfort (USA), GS. Mahesh Choolani (Singapore).

Đào tạo trực tuyến chuyên sâu về y học bào thai tại Việt Nam - Anh 1

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh phát biểu tại khóa học trực tuyến về y học bào thai

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, do khó khăn trong việc đi lại của dịch Covid-19, nên khóa học được tổ chức trực tuyến và tạo điều kiện cho nhiều người học hơn so với khóa I (đào tạo trực tiếp). Ngoài đầu cầu tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, các đầu cầu khác được đặt tại Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Đại học Y - Dược Thái Bình, Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Hùng Vương (thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Mỹ Đức (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ. Gần 1000 bác sĩ trên khắp cả nước đã được đào tạo về những nguy cơ của sản phụ và thai nhi liên quan đến y học bào thai như:  Thiếu máu bào thai, tràn dịch màng phổi , Thoát vị hoành bẩm sinh, Rối loạn nhịp tim ở thai… Tất cả những thắc mắc của các bác sĩ đã được các giáo sư đầu ngành thế giới giải đáp cụ thể.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, y học bào thai còn rất mới mẻ đối với Việt Nam, còn trên thế giới cũng chỉ bắt đầu được 15 năm. Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên triển khai kỹ thuật này. Đồng thời tổ chức khóa đào tạo, huấn luyện cả lý thuyết và thực hành cho các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa của một số tỉnh phía Bắc và cả nước. Với y học bào thai mở ra nhiều cơ hội cứu sống rất nhiều thai nhi, vì hiện nay thai nhi đã được coi bệnh nhân, khi nằm trong bụng mẹ, nếu thai nhi có thể chữa được thì cần thực hiện để tránh thai chết, sảy hoặc dị tật.

Đào tạo trực tuyến chuyên sâu về y học bào thai tại Việt Nam - Anh 2

Trao chứng nhận tham gia khóa học cho các học viên

“Có những bà mẹ chỉ có cơ hội mang thai 1 lần, như vậy khi thai nhi được cứu chữa sẽ rất ý nghĩa với nhiều gia đình. Chẳng hạn, mới đây Bệnh viện đã cứu một trường hợp là sản phụ mang thai đầu tiên ở 26 tuần tuổi, thai nhi nặng 800 gr, nhưng sản phụ bị vỡ tử cung bởi tử cung bị dị dạng, có 1 lỗ thủng. Bình thường, các bác sĩ sẽ phải mổ bắt thai nhi và nuôi trẻ sinh non, tuy nhiên nhờ triển khai y học bào thai nên Bệnh viện đã kéo dài tuổi thai lên 31 tuần, trẻ nặng 1,5 kg, giảm bớt rất nhiều nguy cơ cho trẻ và gia đình. Vì sản phụ có tử cung dị dạng nên mỗi khi có thai thì lại bị vỡ tại lỗ thủng đó, nên sẽ khó khăn ở những lần sinh sau”, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ.

Mới bắt đầu từ năm 2019, đến nay đã có hơn 100 bà mẹ sinh con an toàn nhờ y học bào thai và các kỹ thuật xử lý trong tử cung sản phụ. Theo các bác sĩ, hằng năm Việt Nam có tới hàng nghìn ca cần được can thiệp của y học bào thai, nhu cầu của Việt Nam là rất lớn. Vì vậy Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang phát triển đào tạo nhân lực, tiến tới việc chuyển giao kỹ thuật đến các tuyến dưới trong tương lai. Tuy nhiên do yêu cầu nghiêm ngặt đòi hỏi phòng mổ can thiệp phải có trang thiết bị hiện đại tiên tiến, tuyến dưới chưa đáp ứng được thì khi phát hiện sản phụ có các dấu hiệu gây ảnh hưởng đến thai nhi, bác sĩ tuyến dưới cần chuyển tuyến kịp thời để thai nhi được chữa trị, cứu sống. 

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc