Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Các tỉ phú thế giới kiếm thêm 1.900 tỉ USD trong năm 2020

Thứ Hai 21/12/2020 | 10:28 GMT+7

VHO- 2020 là một năm của đại dịch, biến động chính trị và đặc biệt sự gia tăng đáng kinh ngạc của tài sản những người giàu nhất hành tinh. Forbes ước tính hơn 2.200 tỉ phú trên thế giới đã kiếm được thêm 1.900 tỉ USD trong năm nay.

Các tỉ phú thế giới hiện sở hữu gia tài trị giá khoảng 11.400 tỉ USD, dựa trên tính toán của Forbes theo giá cổ phiếu ngày 11.12. Con số này tăng 20% so với khối tài sản 9.500 tỉ USD ghi nhận vào ngày 31.12.2019.

Tầng lớp tỉ phú của Mỹ đã có một năm gặt hái đáng kinh ngạc khi 600 tỉ phú nắm trong tay khối gia sản khoảng 4.000 tỉ USD, tăng 560 tỉ USD kể từ đầu năm nhờ thị trường chứng khoán nhiều lần phá kỷ lục.

Chỉ số S&P 500, hiện đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại, đã tăng 13% trong năm nay bất chấp đợt bán tháo vì Covid-19 vào tháng Ba. Chỉ số Nasdaq cũng tăng vọt 38% trong năm 2020. 

Các tỉ phú thế giới kiếm thêm 1.900 tỉ USD trong năm 2020 - ảnh 1

Tài sản Elon Musk tăng vọt nhờ cổ phiếu của Tesla tăng phi mã 630%. Ảnh: AFP/Getty Images.  

Không ai trên thế giới có một năm 2020 tốt đẹp hơn Elon Musk, tỉ phú sở hữu khối tài sản tăng đến 110 tỉ USD trong năm nay - lên gần 137 tỉ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ ba trên thế giới.

Tài sản Elon Musk tăng vọt nhờ cổ phiếu của Tesla phi mã 630%, được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư cực kỳ lạc quan. Cổ phiếu hãng ô-tô điện sẽ được đưa vào nhóm chỉ số S&P 500 vào ngày 21.12 sắp tới.

Người giàu nhất thế giới, Jeff Bezos, cũng đã có một năm tốt đẹp. Ông chủ Amazon, hiện sở hữu 182 tỉ USD, đã giàu hơn 67,5 tỉ USD trong năm 2020 nhờ cổ phiếu Amazon tăng. Công ty bán lẻ trực tuyến này đã kiếm lợi khi cả thế giới tăng cường mua sắm tại nhà do tác động của đại dịch.

Dù các tài phiệt Mỹ gây chú ý vì khối tài sản ngày càng tăng, các tỉ phú Trung Quốc mới là nhóm kiếm được nhiều nhất trong năm nay tính theo đô-la Mỹ. Quốc gia tỉ dân từng phải áp đặt lệnh đóng cửa nghiêm ngặt sau khi dịch Covid-19 bùng phát, nay đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ sau khi đóng vai trò là trung tâm đại dịch. 

Chỉ số CSI 300 theo dõi 300 công ty hàng đầu của Trung Quốc đã tăng 19% trong năm nay, giúp các tỉ phú Trung Quốc có thêm tổng cộng 750 tỉ USD trong năm 2020. Tổng cộng 400 tỉ phú Trung Quốc hiện trị giá 2.000 tỉ USD. Con số này không bao gồm 67 tỉ phú Hồng Kông - những người có tài sản tăng 60 tỉ USD lên tổng cộng 380 tỉ USD.

Vận may của các tỉ phú Trung Quốc cũng đến từ nhờ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Trong đó phải kể đến đợt IPO của công ty sản xuất nước đóng chai Nongfu Spring, với cổ phiếu được niêm yết tại Hồng Kông vào tháng 9. Sự kiện này đã nâng tài sản của nhà sáng lập Zhong Shanshan lên 62,5 tỉ USD, tăng từ con số 2 tỉ USD ghi nhận hồi đầu năm. 

Những tỉ phú Trung Quốc khác thu lợi trong năm nay bao gồm Colin Zheng Huang (Hoàng Tranh), chủ tịch trang web thương mại điện tử Pinduoduo. Tài sản của ông Hoàng đã tăng 32,4 tỉ USD trong năm nay lên 52 tỉ USD. 

Jack Ma, người đồng sáng lập Alibaba Group, cũng chứng kiến gia tài tăng 18,9 tỉ USD lên 61,7 tỉ USD, bất chấp việc chính phủ Trung Quốc đã hủy bỏ kế hoạch IPO của công ty tài chính của Alibaba là Ant Group.

Các tỉ phú thế giới kiếm thêm 1.900 tỉ USD trong năm 2020 - ảnh 2

Jack Ma, người đồng sáng lập Alibaba Group, cũng chứng kiến gia tài tăng 18,9 tỉ USD lên 61,7 tỉ USD, bất chấp việc chính phủ Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch IPO của Ant Group. 

Các tỉ phú Pháp là nhóm ghi nhận mức tăng lớn thứ ba trong năm nay. 40 người siêu giàu của đất nước này hiện trị giá 500 tỉ USD, tăng hơn 95 tỉ USD so với một năm trước.
Hơn một nửa mức tăng trên đến từ hai cổ phiếu tăng giá mạnh của người khổng lồ hàng xa xỉ Bernard Arnault và người thừa kế đế chế mỹ phẩm L’Oréal Francoise Bettencourt Meyers. Cổ phiếu của LVMH, công ty sở hữu các thương hiệu như Louis Vuitton, Hennessy, Bulgarivà Christian Dior của Arnault đã tăng 30% trong năm nay, kiếm thêm cho Arnault, người giàu thứ hai thế giới, thêm 35 tỉ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu L’Oréal tăng 25%, đưa thêm 14 tỉ USD vào khối tài sản của Bettencourt Meyers. Meyers đã nhận thừa kế từ người mẹ quá cố Liliane Bettencourt, con gái của nhà sáng lập L’Oréal.

Dĩ nhiên không phải tỉ phú ở mọi quốc gia đều giàu lên. Người giàu ở Brazil đang gặp khó khăn trong thời gian dài, khi chỉ số Bovespa giảm khoảng 3% so với năm ngoái. Tổng cộng 50 tỉ phú của đất nước này đã mất hơn 13 tỉ USD. Tại Thái Lan, nơi ghi nhận chỉ số chứng khoán SET giảm khoảng 7%, 30 tỉ phú của xứ sở chùa vàng chứng kiến tổng tài sản vơi đi 6 tỉ USD trong năm 2020.

Ngay cả trong một năm đầy biến động, các tỷ phú mới vẫn xuất hiện, bao gồm ông chủ công ty sản xuất máy bay chiến đấu Jared Isaacman, ông trùm Hollywood Tyler Perry, ba người đồng sáng lập dịch vụ giao hàng DoorDash và Stéphane Bancel, CEO của công ty công nghệ sinh học Moderna, nơi đang phát triển vắc-xin Covid-19.

Forbes Việt Nam

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top