Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành VHTTDL: Lồng ghép PBGDPL trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

Thứ Sáu 18/12/2020 | 10:55 GMT+7

VHO- Tích cực triển khai hoạt động PBGDPL phù hợp với thực tiễn đời sống, trong thời gian qua, nhiều địa phương đã luôn tìm tòi, đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình và hưởng ứng.

 Công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn được chú trọng - Ảnh minh họa

 Nhiều tỉnh, thành đặc biệt chú trọng việc lồng ghép các nội dung PBGDPL trong hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm đưa đến cộng đồng những chủ trương, nội dung chính sách pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu.

Hiệu quả thiết thực

Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; các Sở VHTTDL, Sở VHTT; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phốtrực thuộc TƯ... tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hình thức phù hợp. Trong đó, nhấn mạnh nội dung, giải pháp lồng ghép PBGDPL tại các chương trình, hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp với thực tế cơ sở; phát huy sáng tác, biểu diễn nghệ thuật có chủ đề, nội dung PBGDPL với hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp nhóm đối tượng, địa bàn...

Thực tế trong thời gian qua, các địa phương đã luôn chú trọng lồng ghép công tác PBGDPL với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở. Đơn cử như tại tỉnh miền núi phía Bắc Lai Châu, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, công tác PBGDPL mang lại nhiều hiệu quả thiết thực khi được chú trọng lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên tuyền trực quan. Trung tâm VHNT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch Covid- 19, với 51 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động, 05 băng rôn, sáng tác 05 mẫu tranh cổ động.

Ngành văn hóa tỉnh Lai Châu cũng đã sản xuất 4 bộ phim nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, với những kịch bản ngắn sát thực, gần gũi với điều kiện kinh tế, văn hóa, môi trường sống của đồng bào các dân tộc. Các bộ phim: Giữ lấy dòng họ Chìn, Vì ngày mai tươi sáng khai thác chủ đề về Luật hôn nhân gia đình, hạn chế hôn nhân cận huyết và phòng chống bạo lực gia đình; phim Nước mắt của rừng có chủ đề tuyên truyền về bảo vệ môi trường rừng; phim Bức thư đổi đời với chủ đề tuyên truyền về phòng chống rượu, bia. Bên cạnh đó, đã có 95 buổi tuyên truyền lưu động; 650 buổi chiếu phim lưu động, phục vụ 68.250 lượt người xem; 80 buổi biểu diễn nghệ thuật; 80 buổi hướng dẫn văn hóa, văn nghệ; lồng tiếng 10 phim với 4 thứ tiếng (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì) được tổ chức trong năm 2020, góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, trở thành nhịp cầu kết nối, chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Sở VHTT tỉnh Bình Định trong năm 2020 cũng đã tích cực đổi mới, lồng ghép công tác PBGDPL với các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền, cổ động… Đơn cử, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội các cấp tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, với nhiều hoạt động như: Triển lãm, xe loa tuyên truyền cổ động trực quan, panô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền ; tổ chức nhiều buổi sân khấu hóa tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ chủ quyền biển đảo… Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức nhiều đợt chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân miền núi, vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn hẻo lánh, hải đảo, bãi ngang… Lồng ghép chương trình phim chuyên đề và tài liệu tuyên truyền đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các nội dung phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chủ quyền biển đảo…

Cần nhân rộng những mô hình hiệu quả

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, đã có không ít mô hình sáng tạo, cách làm mới được các địa phương triển khai. Tuyên truyền, PBGDPL không còn khô cứng, xa xôi mà đi vào cuộc sống qua từng bài ca điệu nhạc, thước phim và các hoạt động triển lãm, tuyên truyền cổ động… Nắm bắt được thế mạnh cần khai thác từ lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL vào những hoạt động văn hóa văn nghệ, ngành văn hóa tỉnh Đồng Nai trong năm qua đã chú trọng công tác phổ biến pháp luật thông qua đội tuyên truyền, chiếu phim lưu động; tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức cổ động trực quan với nhiều loại hình phong phú như băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh thời sự…; tập trung tuyên truyền tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi, giải trí, điểm sinh hoạt văn hóa thể thao, khu du lịch. Đồng thời, lồng ghép hoạt động PBGDPL vào các hoạt động lễ hội, hội thi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, giao lưu văn hóa nghệ thuật…

Một điểm sáng cần nhân rộng hiệu quả từ công tác tuyên truyền, PBGDPL là Bến Tre. Năm 2020, đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức 8 cuộc biểu diễn văn nghệ tuyên truyền lưu động lồng ghép PBGDPL về VHTTDL tại các huyện, thành phố, phục vụ 2400 lượt người xem. Ngành Văn hóa tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; tạo kênh tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 trên các trang mạng xã hội như Fanpage, Youtube… góp phần tích cực phòng ngừa dịch bệnh. Nhiều hoạt động PBGDPL khác cũng được tổ chức như tuyên truyền, PBGDPL thông qua chiếu phim lưu động tại địa phương; tuyên truyền tác hại ma túy, HIV/AIDS cho học sinh các Trường THPT trên địa bàn TP. Bến Tre; tổ chức tuyên truyền PBGDPL thông qua thiết chế thư viện bằng hình thức luân chuyển sách đến các thư viện cơ sở trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh; luân chuyển sách pháp luật cho các trại giam, cơ sở cai nghiện ma túy. Nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về hôn nhân và gia đình được tổ chức như: Tọa đàm về giá trị văn hóa, đạo đức con người Bến Tre và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; tuyên truyền Tiêu chí ứng xử trong gia đình; tổ chức 18 lớp tập huấn xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28.6…

Chủ trì cuộc họp Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ VHTTDL mới đây, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay rất cần có những cách làm mới mẻ, sáng tạo để đưa những chủ trương, chính sách pháp luật được ban hành đi vào cuộc sống. Các địa phương luôn sở hữu những thế mạnh và tiềm năng để phát huy yêu cầu này, tuy nhiên việc cần làm là phải có giải pháp gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao nhận thức, đánh giá tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL. “Những mô hình điểm, cách làm mang lại hiệu quả thiết thực cần tạo được sức lan tỏa, nhân rộng để các địa phương khác học tập và làm theo. Hiệu quả cuối cùng chính là sức sống của chính sách pháp luật trong cộng đồng…”, Thứ trưởng lưu ý. 

 PHƯƠNG MAI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top