WHO: Không nên bắt buộc tiêm chủng vaccine Covid-19

VHO- WHO cho rằng thuyết phục mọi người về lợi ích của việc tiêm vaccine Covid-19 hiệu quả hơn là bắt buộc.

WHO: Không nên bắt buộc tiêm chủng vaccine Covid-19 - Anh 1

WHO cho rằng không nên bắt buộc tiêm chủng vaccine Covid-19. Ảnh: AFP

AFP đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 7.12 khẳng định việc bắt buộc phải tiêm chủng vaccine Covid-19 là cách làm sai lầm. Những ví dụ trước đây về việc bắt buộc sử dụng vaccine chỉ mang lại phản tác dụng khi gặp phản đối nhiều hơn là đồng tình.

Kate O'Brien, Giám đốc bộ phận Tiêm chủng của WHO, trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 7.12 cho biết: "Tôi không nghĩ rằng bắt buộc là cách làm hay, đặc biệt là đối với những loại vaccine này".

Theo ông, tốt hơn hết nên khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc tiêm chủng vaccine. Một số nhân sự trong bệnh viện có thể được yêu cầu hoặc khuyến khích hơn trong việc tiêm chủng vaccine Covid-19 vì sự an toàn của nhân viên và bệnh nhân.

Trong cuộc họp, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan, nói: "Câu chuyện về vaccine là một tin tức tốt. Đó là khả năng chiến thắng của nỗ lực của con người trước kẻ thù là vi sinh vật".

Đối với việc bắt buộc phải tiêm vaccine, ông Ryan cho biết: “Chúng ta nên làm tốt việc giới thiệu những lợi ích của vaccine để mọi người tự quyết định''.

Theo dữ liệu tổng quan về các loại vaccine Covid-19 trên thế giới của WHO, 51 vaccine đã được thử nghiệm trên người, 13 trong số đó đã đạt đến giai đoạn thử nghiệm hàng loạt cuối cùng.

163 ứng cử viên vaccine Covid-19 khác đang được phát triển trong các phòng thí nghiệm nhằm mục đích cuối cùng là thử nghiệm trên người.

Vaccine Covid-19 của Pfizer trở thành vaccine được triển khai đầu tiên trên thế giới bắt đầu ở Anh vào 8.12.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc