Vụ việc Sân vận động Chi Lăng: Đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn còn rất nan giải

VHO - Xử lý các “điểm nóng” ô nhiễm môi trường; kiên quyết thu hồi dự án không đúng quy hoạch; những vướng mắc trong việc thi hành án liên quan đến dự án Khu đô thị Đa Phước, sân vận động Chi Lăng… là những vấn đề mà các đại biểu HĐND lo ngại đưa ra tại kỳ họp cuối năm 2020 HĐND thành phố Đà Nẵng.

Chiều 8.12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Trần Tuấn Lợi cho rằng phán quyết của TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định giao cho UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc dự án khu đô thị Đa Phước sẽ gây ra sự bất an cho hàng trăm người dân đang sinh sống ổn định, hợp pháp tại dự án và có thể gây ra khiếu kiện đông người khi tổ chức thi hành án. Đối với những vướng mắc trong thi hành án Sân vận động Chi Lăng, đại biểu Trần Tuấn Lợi cho rằng, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã nhiều năm qua thụ lý vụ việc nhưng đến giờ vẫn còn rất lúng túng và chưa có hướng giải quyết cụ thể.

Vụ việc Sân vận động Chi Lăng: Đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn còn rất nan giải - Anh 1

Vụ việc Sân vận động Chi Lăng: Đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn còn rất nan giải - Anh 2

Sân vận động Chi Lăng bị bỏ không, hoang phế suốt nhiều năm nay

Phát biểu giải trình, ông Trần Phước Thu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Vụ án sân vận động Chi Lăng là việc vướng mắc khó khăn từ tháng 7.2019 đến nay, Cục Thi hành án đã có nhiều kiến nghị, văn bản đề nghị tháo gỡ vướng mắc, nhưng đến nay Tòa án nhân dân tối cao vẫn chưa có văn bản trả lời đối với địa phương. Còn Khu đô thị Đa Phước hiện nay cơ quan thi hành án mới tập trung xác minh các điều kiện thi hành án”.

Liên quan đến các ý kiến của đại biểu, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự thành phố phải giải quyết dứt điểm những vấn đề người dân quan tâm, đặc biệt là dự án khu đô thị Đa Phước và sân vận động Chi Lăng. Việc nào vượt thẩm quyền thành phố thì phải báo cáo với Chính phủ theo thẩm quyền: “Sân Chi Lăng thì cứ nói thu hồi, lấy lại mãi. Giờ để hoang phí đất đai nguồn lực như thế! Đất của dân quanh đó thu hồi rồi, trả tiền họ rồi bây giờ để đó không làm gì. Khu Đa Phước thì đất là cả một vịnh đẹp như thế đưa ra làm đô thị, bây giờ không thu hồi để ngổn ngang ở đó?” - ông Nguyễn Nho Trung nói.

Ngoài ra, tại TP Đà Nẵng một số điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vẫn chưa được xử lý rốt ráo, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, khiến người dân bức xúc như bãi rác Khánh Sơn, khu vực âu thuyền Thọ Quang, Trung tâm giết mổ Đà Sơn… Trong khi đó, việc đầu tư Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn 1.000 tấn tại bãi rác Khánh Sơn chậm trễ so với yêu cầu, một số dự án thu gom xử lý nước thải quy mô lớn thi công thiếu khoa học đã tác động trực tiếp đến người dân. Nhiều dự án chậm triển khai (dự án treo), làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong vùng dự án.

NG. HÀ

Ý kiến bạn đọc