Messi và Ronaldo vắng bóng tại để cử giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA”

VHO- Dù vừa trải qua một mùa giải thi đấu thành công về mặt cá nhân tại cấp các CLB nhưng bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn không có tên trong danh sách rút gọn giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA”.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa công bố danh sách tốp 3 ứng cử viên rút gọn cho hai đề cử giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA” và “Huấn luyện viên suất sắc nhất năm của UEFA”. Danh hiệu sẽ được công bố vào ngày 1.10 tại Nyon (Thụy Sĩ), cùng thời điểm diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng Champions League và Europa League 2020/2021.

Messi và Ronaldo vắng bóng tại để cử giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA” - ảnh 1

Messi (trái) và Ronaldo "mất tích" trong danh sách rút gọn

Đáng chú ý là sau 10 năm, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều không lọt vào tốp 3 đề cử giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA”. Messi nhận 53 phiếu bầu, xếp thứ 4 trong danh sách rút gọn, còn Ronaldo đứng thứ 10 với chỉ 25 phiếu bầu. Ở 9 lần trao giải trước đây, Ronaldo là người được vinh danh nhiều nhất với 3 lần vào các năm 2014, 2016, 2017, cùng 9 lần được đề cử, còn Messi 2 lần chiến thắng vào năm 2011, 2015 và được đề cử 6 lần.

Tính trong hơn một thập kỷ qua, Messi và Ronaldo đã thay nhau thống trị bóng đá thế giới khi cùng nhau giành được tới 11 Quả bóng vàng, 10 Chiếc giày vàng châu Âu và 5 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA”. Ở mùa giải 2019/2020, dù Barcelona không đoạt được danh hiệu nào nhưng cá nhân Messi đã giành giải “Vua phá lưới” La Liga. Trong khi đó, Ronaldo cũng đã ghi cho mình 31 bàn và cùng Juventus vô địch Serie A, CR7 cũng vừa trở thành cầu thủ thứ hai trên thế giới cán mốc 100 bàn cho ĐTQG.

Messi và Ronaldo vắng bóng tại để cử giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA” - ảnh 2

Lewandowski (giữa) đứng trước cơ hội lần đầu tiên trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA”

Ba ngôi sao cuối cùng sẽ cạnh tranh danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA” là thủ thành Manuel Neuer, tiền đạo Lewandowski (Bayern Munich) và tiền vệ Kevin De Bruyne (Man City). Trong số này, Lewandowski được đánh giá cao nhất khi anh đã ghi được 55 bàn thắng sau 47 lần ra sân, giúp “Hùm xám” đoạt cú ăn ba vĩ đại mùa vừa qua.

Ở hạng mục “Huấn luyện viên suất sắc nhất năm của UEFA”, 3 cái tên đi đến vòng cuối cùng là Hansi Flick (Bayern Munich), Jurgen Klopp (Liverpool) và Nagelsmann (Leipzig). Với thành tích cùng Bayern Munich đoạt cú ăn ba mùa vừa rồi, Hansi Flick được đánh giá cao hơn hẳn 2 đồng nghiệp. Bên cạnh đó, UEFA cùng đã công bố danh sách rút gọn cho giải “Nữ cầu thủ xuất sắc năm của UEFA” với 3 cái tên: Lucy Bronze (Manchester City), Pernille Harder (Chelsea) và Wendie Renard (Lyon). 

Danh sách rút gọn các để cử của UEFA được đưa ra bởi một ban giám khảo gồm 55 nhà báo cùng 80 HLV từ các CLB đã tham dự các vòng bảng của Champions League và Europa League mùa vừa rồi.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc