Cửa hàng phố cổ Hà Nội mở cho đỡ... nhớ khách

VHO-Ngay sau khi quận Hoàn Kiếm thông báo hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ từ ngày 21.8, các cửa hàng xung quanh khu vực hồ Hoàn Gươm và phố cổ Hà Nội lại tiếp tục chìm vào cảnh đìu hiu.

Cửa hàng phố cổ Hà Nội mở cho đỡ... nhớ khách - ảnh 1

Nhiều cửa hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng đã đóng cửa  từ nhiều ngày nay

Cửa hàng phố cổ Hà Nội mở cho đỡ... nhớ khách - ảnh 2

Một số người bán hàng trên phố Hàng Dầu cho biết, bày hàng ra cho đỡ... ì người, chứ khách  mua rất ít.

Nhiều cửa hàng thông báo trả mặt bằng, xả hàng giá sốc bởi không chịu nổi tiền thuê nhà

Cửa hàng phố cổ Hà Nội mở cho đỡ... nhớ khách - ảnh 3

Thợ ảnh bám trụ quanh Hồ Hoàn Kiếm ngồi "tám chuyện" vì ế ẩm

 túCửa hàng phố cổ Hà Nội mở cho đỡ... nhớ khách - ảnh 4

Những quán ăn từng đông đúc, nhộn nhịp khách quanh khu vực phố Cầu Gỗ cũng phải tạm đóng cửa bởi có mở ra thì cũng không có mấy người vào ăn

Cửa hàng phố cổ Hà Nội mở cho đỡ... nhớ khách - ảnh 5

Một vài cửa hàng trên phố Đinh Liệt ngồi từ sáng đến trưa cũng không có khách vào hỏi mua hàng

Cửa hàng phố cổ Hà Nội mở cho đỡ... nhớ khách - ảnh 6

Chợ Đồng Xuân không còn cảnh nhộn nhịp như trước

Cửa hàng phố cổ Hà Nội mở cho đỡ... nhớ khách - ảnh 7

Những chiếc xe điện cũng xếp hàng chờ đến ngày được đón khách

HOÀNG ANH

 

Ý kiến bạn đọc