Những mục tiêu khó nhằn

VHO- ĐT Việt Nam rơi vào cảnh “trắng giải” trong phần còn lại của năm 2020. Điều này cũng buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban huấn luyện “Những ngôi sao vàng” có những điều chỉnh hợp lý cho chặng đường phía trước.

Những mục tiêu khó nhằn - Anh 1

Các đội tuyn bóng đá Vit Nam s có năm 2021 bn rn vi nhiu gii đấu quan trng

Không có trận đấu chính thức nào ở cấp độ ĐTQG lẫn U22 và U23 từ đây đến cuối năm nhưng HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ rất bận rộn trong năm tới với những giải đấu liên tục cùng nhiều mục tiêu quan trọng.

Lịch trình dày đặc

Dịch Covid-19 từ đầu năm nay đã kéo theo những thay đổi về lịch trình thi đấu của ĐT Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch ban đầu, Quang Hải và các đồng đội sẽ đá 3 trận còn lại tại bảng G trong tháng 3 và 6, nhưng khi đợt dịch bùng phát vào tháng 3 vừa rồi, các trận đấu này đã bị hoãn sang tháng 10 và 11. Mới đây nhất, nhận thấy tình hình dịch bệnh vẫn chưa “giảm nhiệt” ở nhiều nước, FIFA và AFC quyết định hoãn giải đấu này sang năm 2021.

Với việc Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 đều bị dời lịch, năm 2021 thực sự rất bận rộn với bóng đá Việt Nam khi một lúc phải thi đấu tại 4 mặt trận quan trọng là: Vòng loại World Cup, AFF Cup, Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31. ĐT Việt Nam còn 3 trận tại bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022, nếu làm nên lịch sử và lọt vào vòng loại cuối cùng, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ đá thêm ít nhất 10 trận nữa (thể thức thi đấu lấy 12 đội vượt qua vòng loại thứ 2, chia thành 2 bảng, thi đấu 2 lượt đi và về tại vòng loại thứ 3). Vì VCK World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nên FIFA đang cố đẩy nhanh vòng loại World Cup trong năm 2021 để kịp tiến độ. Chỉ riêng mặt trận này, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu tối thiểu 3 trận và tối đa đến 13 trận.

Tại AFF Cup 2020, “Những ngôi sao vàng” sẽ thi đấu 4 trận tại vòng bảng, đặt trường hợp vào đến chung kết, toàn đội sẽ đá tối đa 8 trận (bán kết và chung kết thi đấu lượt đi và về). Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ chơi tối thiểu 7 trận và tối đa 21 trận tại Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Cùng với đó, U23 Việt Nam cũng thi đấu liên tục với 3 trận ở Vòng loại U23 châu Á 2022. Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào cuối năm, U22 Việt Nam sẽ đá 5 trận tại vòng bảng và có thể phải đá nhiều nhất là 7 trận nếu đi đến chung kết. Tính số trận tối thiểu của U22 và U23 quốc gia sang năm là 8, tối đa là 10 . Như vậy trong vòng 12 tháng của năm 2021, ĐT Việt Nam, U22 và U23 quốc gia sẽ thi đấu ít nhất 15 trận và có thể tối đa đến 31 trận. Cùng với việc thi đấu ở CLB, các tuyển thủ nằm trong thành phần ĐT Việt Nam, U22 và U23 quốc gia sẽ có lịch thi đấu năm 2021 rất bận rộn. Điều này rất cần Ban huấn luyện các đội tuyển bóng đá quốc gia lẫn các CLB tại V.League phân phối sức cầu thủ và tính bài toán hợp lý cho từng mặt trận, nhất là khi đây đều là những giải đấu mà bóng đá Việt Nam đều đặt ra mục tiêu cao.

Khó cho thầy Park

Vòng loại World Cup và AFF Cup đều chuyển sang năm 2021 khiến HLV Park Hang-seo “thất nghiệp” trong phần còn lại của năm 2020. Thế nhưng, điều này cũng khiến ông thầy người Hàn đối diện với mật độ làm việc chưa từng có kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Như đã nói ở trên, ĐT Việt Nam, U22 và U23 quốc gia sẽ thi đấu tối thiểu 15 trận và tối đa đến 31 trận trong năm 2021, điều này vô tình đẩy thầy Park vào cảnh “no dồn đói góp” với lịch làm việc dày đặc. Năm ngoái, HLV Park Hang-seo có 20 trận chính thức với ĐT Việt Nam, U22 và U23 quốc gia tại Asian Cup (5 trận), Vòng loại World Cup 2022 (5 trận), Vòng loại U23 châu Á (3 trận) và SEA Games 30 (7 trận). Trước đó vào năm 2018, chiến lược gia 62 tuổi trải qua 21 trận, trong đó cùng ĐT Việt Nam chơi 8 trận ở AFF Cup, U23 quốc gia đá 6 trận VCK U23 châu Á, Olympic Việt Nam đá 7 trận ở ASIAD. Nếu ĐT Việt Nam, U22 và U23 quốc gia thi đấu tốt và tiến sâu tại các giải đấu tham dự thì ông Park sẽ có 31 trận đấu chính thức trong năm 2021, tức cao hơn 30% số trận so với 2 năm trước.

Các giải đấu đến dồn dập, số trận tăng cao, ông Park sẽ làm việc hết công suất, cùng với đó áp lực thành tích cũng sẽ là thử thách rất lớn cho nhà cầm quân người Hàn. Những vinh quang mà HLV Park Hang-seo mang lại cho bóng đá Việt Nam trong hơn 2 năm qua khiến người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng ở các giải đấu tới. ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup nên dĩ nhiên mục tiêu là phải bảo vệ chức vô địch. Tương tự, đội U22 quốc gia cũng có nhiệm vụ giữ tấm HCV SEA Games cao quý ở lại Việt Nam, nhất là khi kỳ đại hội khu vực được tổ chức trên sân nhà. Đội U23 quốc gia đã có 2 lần gần nhất vượt qua vòng loại để tham dự VCK châu Á và tất nhiên, mục tiêu tiếp theo sẽ là lần thứ 3 liên tiếp. Với Vòng loại World Cup 2022, đó là khao khát và là lịch sử của bóng đá Việt Nam, khi đã đạt được nhiều thành công ở đấu trường khu vực, “Những ngôi sao vàng” được kỳ vọng sẽ thực hiện hóa mục tiêu ở sân chơi lớn hơn, tầm cỡ hơn.

Tại 4 giải đấu này, bóng đá Việt Nam đều hướng đến thành tích cao nhất, đó là mục tiêu khó nhằn khi chúng ta phải thực hiện cùng một lúc chỉ trong 12 tháng và đó cũng là áp lực rất lớn cho HLV Park Hang-seo cùng các học trò. 

 VĨNH HY

 

Ý kiến bạn đọc