Ấn tượng từ những bức ảnh tham gia cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”

VHO- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong gia đình có người khiếm thị, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và Hội Người mù Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc thi Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương năm 2020. Cuộc thi đang dần đi đến hồi kết và sẽ được trao giải vào tối 28.6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Theo đại diện BTC, đến nay, hàng nghìn bài dự thi đã được gửi về cuộc thi. Nhiều bức ảnh trong số đó mang thông điệp ý nghĩa của những gia đình có người khiếm thị .

Ấn tượng từ những bức ảnh tham gia cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” - Anh 1

Nhiều gia đình đã chọn chủ đề Sách - Khởi nguồn yêu thương. Trong đó, có những bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc cả nhà, cha mẹ cùng con quây quần nghe đọc sách trong không gian tràn ngập yêu thương hạnh phúc.

Ấn tượng từ những bức ảnh tham gia cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” - Anh 2

Chủ đề thứ 2 được một số gia đình lựa chọn là Sách - Chắp cánh ước mơ. Từ những bức ảnh có thể nhận thấy, sách đã trở thành một người bạn, người thầy giúp cho người kiếm thị có thêm động lực nuôi dưỡng, thực hiện ước mơ về một ngày mai tươi sáng và sẽ trở thành những con người có ích cho xã hội.

Ấn tượng từ những bức ảnh tham gia cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” - Anh 3

Ấn tượng từ những bức ảnh tham gia cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” - Anh 4

Được biết, một số thí sinh đã gửi 2 ảnh với các chủ đề khác nhau để khẳng định vai trò to lớn của sách trên nhiều phương diện. Thông qua các bức ảnh dự thi, người khiếm thị đã đề cao vai trò to lớn của sách trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình những người khiếm thị qua từng tấm hình đã nêu rõ, phát triển văn hóa đọc có thể thực hiện trong mọi hoàn cảnh.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc