Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thầy Park mừng ít, lo nhiều

Thứ Tư 17/06/2020 | 10:54 GMT+7

VHO- Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc nội đã trở lại vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 mang đến những tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo trước 2 mục tiêu lớn tại Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á và AFF Cup 2020, diễn ra vào cuối năm nay.

Mừng vì các giải quốc nội trở lại sớm nhưng HLV Park Hang-seo cũng đang rất lo về vấn đề nhân sự của ĐT Việt Nam

 Nhưng cùng với đó, cũng có không ít nỗi lo cho ông Park. Trong đó, điều đáng bận tâm nhất là cảm giác, phong độ cũng như chấn thương của các tuyển thủ và cả những nhân tố mới.

Lạc quan trước mục tiêu

Các giải bóng đá quốc nội tái khởi động sớm không chỉ mang lại niềm hân hoan cho người hâm mộ, niềm tự hào cho đất nước trước bạn bè quốc tế mà còn giúp ĐT Việt Nam gặp nhiều thuận lợi để chuẩn bị cho 2 mục tiêu: Lọt vào vòng loại cuối cùng Cúp thế giới và bảo vệ chức vô địch sân chơi khu vực. Giải Thai-League và giải nhà nghề Malaysia phải đến tháng 9 mới trở lại, giải VĐQG UAE tái khởi động vào tháng 8, giải Indonesia dự kiến bắt đầu vào tháng 7, thậm chí giải VĐQG Philippines còn không thể diễn ra trong năm 2020… so với các đối thủ tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam có lợi thế hơn rất nhiều nhờ bóng đá trở lại sớm. Điều này sẽ giúp “Những ngôi sao vàng” có nhiều thời gian chuẩn bị, kế hoạch tập trung, tập huấn và tìm “quân xanh” chất lượng đá giao hữu được lên lịch sớm để tạo sự chủ động, đồng thời có những phương án dự phòng. Điều quan trọng hơn, Cúp Quốc gia và V.League được nối lại sớm giúp HLV Park Hang-seo có thời gian để tìm thêm những nhân tố mới để làm mới đội tuyển. Việc V.League sớm trở lại sẽ giúp các cầu thủ “làm nóng” và tìm lại phong độ vốn có, trước khi bước vào giai đoạn “tăng tốc” cuối năm. Đây cũng sẽ là cơ hội để ông thầy người Hàn “xem giò” các cầu thủ để tuyển chọn nhân sự cho 2 giải đấu tới.

HLV Park Hang-seo đã làm nên những thành công cho ĐT Việt Nam nhờ việc sử dụng nhân sự tài tình và khéo léo, cùng lối chơi được định hình xung quanh các trụ cột như: Quang Hải, Hùng Dũng, Công Phượng, Tuấn Anh, Tiến Linh, Văn Hậu, Trọng Hoàng… Nhưng để thành công tại Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, “Những ngôi sao vàng” phải tự làm mới chính mình và mang đến những bất ngờ cho đối thủ. Và đây cũng là kế hoạch đã được vạch sẵn của ông Park. Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, HLV người Hàn và trợ lý tích cực làm việc để tìm thêm những chiến thuật mới. Khi bóng đá trở lại, ông và các cộng sự chia nhau “vi hành” đến các sân để theo dõi phong độ của các tuyển thủ, đồng thời tìm thêm những nhân tố mới. Tất nhiên, sau những chuyến đi như thế, ông thầy người Hàn đã “chấm” được một vài cái tên phù hợp với triết lý bóng đá của mình, điều cần thiết bây giờ là phải cần thời gian để “test” phong độ của các cầu thủ đó, trước khi gọi lên tuyển.

Sau những vòng đấu vừa qua, những cái tên như: Văn Hào, Khắc Ngọc, Hải Huy, Huy Toàn, Văn Đại, Tiến Thành, Việt Anh, Sỹ Giáp, Văn Vũ, Ngọc Đức, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn, Hồng Quân… được cho là đang nằm trong “tầm ngắm” của HLV người Hàn. Tất nhiên, cơ hội lên tuyển luôn mở ra với các cầu thủ và khi V.League đang bắt đầu “nóng”, cầu thủ đang vào “guồng”, ông Park sẽ có thêm cơ hội quan sát để tìm thêm những cái tên mới nữa, qua đó tạo nguồn nhân lực dồi dào cho đội tuyển.

Nhưng cũng đầy nỗi lo

Trở lại sân cỏ sau thời gian giãn cách xã hội ít nhiều mang lại những khó khăn cho các cầu thủ, từ cảm giác bóng, phong độ và khả năng chấn thương. Hai lượt đấu tại Cúp quốc gia vừa qua đã chứng kiến những chấn thương của Phan Văn Đức, Trọng Hoàng, Đức Chinh, Tiến Linh. Dù mức độ không quá nặng nhưng cũng khiến HLV Park Hang-seo lo lắng, nhất là khi trước đó những Duy Mạnh, Xuân Trường hay Đình Trọng đã phải xa sân cỏ một thời gian dài cũng bởi lý do này. Khi V.League được nối lại, một cầu thủ được cho là nhân tố mới của ông Park - tiền vệ Hải Huy gặp chấn thương kinh hoàng gãy ống chân. Tại vòng 4, Hoàng Đức gặp chấn thương cổ chân, sau đó đến lượt “trò cưng” của ông Park - tiền vệ Quang Hải bị chấn thương dập cơ trong buổi tập của CLB Hà Nội. V.League 2020 sẽ có lịch thi đấu khá dày ở những vòng tới, cộng với cuộc đua đang “nóng” ở giai đoạn I, chắc chắn rủi ro chấn thương sẽ còn cao hơn.

Vấn đề phong độ của các tuyển thủ cũng đang khiến HLV Park Hang-seo rất đau đầu. Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh... là những trụ cột ở hàng thủ của ĐT Việt Nam có cảm giác chưa lấy lại được phong độ dù V.League đã được nối lại 2 vòng. Trên hàng công, không một ai trong những Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Đức Chinh tạo dấu ấn đậm nét. Trước khi ghi bàn trong trận Bình Dương thắng SHB Đà Nẵng 5-0 tại vòng 4, Tiến Linh đã trải qua 3 trận liên tiếp “tịt ngòi” và đều bị thay ra ở hiệp 2. Công Phượng, Văn Toàn dù thi đấu năng nổ nhưng chưa thể hiện được nhiều. Quang Hải liên tục gặp chấn thương khiến anh đã trải qua 271 phút chưa “nổ súng”. Riêng Đức Chinh, có thể do tác động của bệnh viêm gan và chấn thương tại Cúp Quốc gia đã khiến cầu thủ này mờ nhạt trong những trận đã qua.

Không may cho thầy Park là những nhân tố quan trọng trên hàng công ĐT Việt Nam đều có dấu hiệu sa sút so với chính mình khi các giải đấu mới tái khởi động, nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chủ yếu từ thời gian nghỉ quá dài. Có lẽ đây là thời điểm mà những tuyển thủ trên đang gặp khó trong việc tìm lại phong độ, và tất nhiên họ phải cần nhiều thời gian hơn để trôi qua mùa hạn để làm vơi nỗi lo của thầy Park. 

 VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top