Cộng đồng chung tay giải quyết ô nhiễm rác thải và nhựa

VHO- Nhân Ngày Đại dương Thế giới, Bộ Ngoại giao Na Uy, Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (Norad), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Bộ TN&MT đã khởi động hai dự án xử lý ô nhiễm rác thải và nhựa vào ngày 8.6 tại TP Hạ Long.

Cộng đồng chung tay giải quyết ô nhiễm rác thải và nhựa - Anh 1

 Tặng đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 cho người dân tham gia hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa

Dự án đầu tiên mang tên “Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa tại 5 thành phố” (DWP5C) nhằm mục đích xây dựng các mô hình tích hợp quản lý rác thải sinh hoạt và nhựa cấp địa phương. Dự án được triển khai từ tháng 11.2019 đến tháng 12.2021 tại các TP của tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận và Bình Dương.

Dự án thứ hai “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa” (EPPIC), nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về ô nhiễm nhựa tại các khu vực ven biển của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Dự án hướng tới cuộc thi sáng tạo, đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Hạ Long (Quảng Ninh) và Koh Samui (Thái Lan), khởi động từ tháng 12.2020 đến tháng 6.2022. Lời kêu gọi đề xuất các giải pháp sáng tạo sẽ được phát động tại tất cả các nước ASEAN vào ngày 25.6. Năm 2020, trong giai đoạn đầu tiên của dự án, thử thách sẽ diễn ra tại vịnh Hạ Long (Việt Nam) và địa điểm du lịch nổi tiếng Koh Samui (Thái Lan). Các bên đoạt giải sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UNDP để tiếp tục nhân rộng các giải pháp của họ, sau đó các giải pháp này sẽ được triển khai tại các địa điểm dự án với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các chính quyền địa phương.

LAN HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc