Do ảnh hưởng của Covid-19, sẽ chỉ có một đội xuống hạng tại V.League 2020

VHO-Sáng 13.5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII lần thứ 6. Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã chủ trì Hội nghị. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đây là Hội nghị quyết định nhiều vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam như phương án tổ chức V.League, giải hạng Nhất, hoạt động của các đội tuyển quốc gia từ nay tới cuối năm.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề xuất điều chỉnh kế hoạch hoạt động tuyển quốc gia và phương án tổ chức V.League. Thông thường, thời gian để tổ chức V.League, hạng Nhất và cúp quốc gia cần tối thiểu 145 ngày. Cả bai bên đã đề xuất thay đổi lịch thi đấu 2020 và được 14/15 thành viên ban chấp hành có mặt thông qua.

Do ảnh hưởng của Covid-19, sẽ chỉ có một đội xuống hạng tại V.League 2020 - Anh 1

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chủ trì Hội nghị BCH quan trọng của Bóng đá VN

Cụ thể, V.League sẽ diễn ra từ ngày 5.6-25.10, chia làm 2 giai đoạn. Lượt đi, từ ngày 5.6-2.8, sẽ hoàn tất với 13 trận trong đó có 2 trận đã diễn ra. Kết quả 13 trận đó dùng để phân nhóm giai đoạn hai. Ở giai đoạn này, nhóm 8 đội phía trên thi đấu tranh chức vô địch, 6 đội phía dưới đá tránh suất xuống hạng. Trong 8 đội dẫn đầu, những đội xếp hạng cao hơn sẽ được ưu tiên đá sân nhà nhiều hơn, gặp các đối thủ mạnh tại sân nhà. Đây là nhóm dựa trên kết quả thi đấu để xác định đội vô địch, đội á quân và đội hạng Ba. Nhóm 6 đội sẽ xác định suất xuống hạng. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến lịch thi đấu bị đảo lộn nên mùa giải năm nay sẽ chỉ có 1 suất xuống hạng thay vì 1,5 suất như các mùa trước đây.

Do ảnh hưởng của Covid-19, sẽ chỉ có một đội xuống hạng tại V.League 2020 - Anh 2

Đại diện CLB SLNA phát biểu ý kiến

VPF cũng đề nghị các CLB sẵn sàng cho sự trở lại của người hâm mộ. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương và sức chứa của mỗi sân, VPF sẽ sớm thông báo số lượng khán giả được vào tại mỗi sân. Trong khi đó Giải hạng Nhất quốc gia dự kiến sẽ khởi tranh từ 6.6-26.9, cũng chia làm 2 giai đoạn. Cúp quốc gia giữ nguyên thể thức thi đấu loại trực tiếp 1 trận.

VÂN GIANG

Ý kiến bạn đọc