Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Giới nghệ thuật Nga “bơi” trong đại dịch

Thứ Hai 04/05/2020 | 11:33 GMT+7

VHO- Giữa cuộc chiến cam go với đại dịch Covid-19 của các quốc gia trên thế giới, bằng những đêm nhạc trực tuyến, những vở diễn ba-lê online, nghệ thuật Nga đã góp phần đem lại nguồn động lực, khích lệ tinh thần cho nhiều người, đem lại cho họ niềm tin mãnh liệt trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh đang lây lan như hiện nay.

 Các nhà hát ở Nga khó lòng cầm cự trong thời gian dài

 Thế nhưng, vì sự sống còn của mình giới nghệ thuật Nga lại đang phải “bơi” trong đại dịch Covid-19.

Huỷ hàng trăm buổi diễn

Giám đốc Nhà hát kịch Vakhtangov, ông Kirill Krok có chia sẻ trên tạp chí Forbes về những tổn thất mà nhà hát kịch đang phải gánh chịu. Lệnh cấm của Tòa thị chính Moskva đối với các sự kiện được tổ chức trên 50 người đã khiến cho những buổi biểu diễn ở tất cả các nhà hát thành phố bị hủy từ ngày 17.3 cho đến 30.4. Các nhà hát kịch càng gặp phải khó khăn hơn sau khi Bộ Giáo dục Moskva đưa ra khuyến nghị hạn chế do sự lây lan của Covid-19 ngày càng rộng. Các buổi diễn kịch dành cho thiếu nhi cũng nhanh chóng bị hủy, vì nhà hát ngay lập tức nhận được các cuộc gọi từ trường học, phụ huynh yêu cầu hoàn lại tiền vé.

Nhà hát kịch Vakhtangov cũng có các buổi biểu diễn dành cho trẻ em, vì vậy họ cũng phải đối mặt với vấn đề vé bị trả lại hàng loạt ngay sau khi lệnh cách ly được ban hành. Tuy nhiên, trước khi có lệnh chính thức của Tòa thị chính Moskva, họ vẫn chấp nhận trả lại tiền vé trong một số trường hợp. Thực tế là gần đây luật pháp cho phép các nhà hát biểu diễn một số vở kịch trực tuyến, vé chỉ được trả lại vì lý do khán giả bị ốm hoặc tử vong. Trong các tiết mục của Nhà hát Vakhtangov, 6 trong số 54 buổi biểu diễn thuộc thể loại không hoàn lại vé, trong số đó có vở kịch dành cho trẻ em Chú mèo đi hia.

Vì lý do cách ly, Nhà hát Vakhtangov đã hủy 109 buổi biểu diễn từ ngày 17.3 đến 30.4 và đã trả lại hơn 30 triệu rúp (tương đương 9,5 tỉ đồng) cho người mua vé điện tử. Thông thường, khán giả chỉ trả lại từ 2 - 3 vé mỗi ngày, nhưng vì cách ly nhà hát kịch đã phải đối mặt với 14.534 vé bị trả lại chỉ trong một ngày. Quá trình trả lại vé thực tế rất phức tạp vì họ có một hệ thống đối tác phân phối rất lớn. Nhưng sau ngày 17.3, thị trường các đại lý khai thác vé đã bị sụp đổ. Giám đốc nhà hát kịch cho biết, họ vẫn có thể cầm cự được trong thời gian ngắn nhờ đã chuẩn bị “túi khí tài chính” từ lâu. Thế nhưng, điều đáng lo ngại là 70% các nhà hát kịch ở Moskva đều phải chi tiêu hết doanh thu sơ bộ, sự phòng bị của họ trước khủng hoảng là rất yếu.

Nếu nhà hát kịch vẫn không hoạt động, trong 2 tháng tiếp theo, tất cả các chi phí dành cho nghệ sĩ quốc gia cho đến người dọn dẹp vệ sinh đều được trả như năm 2019. Trước tình hình này, các nhà hát kịch sẽ không trụ được lâu. Theo số liệu của Nhà hát Vakhtangov tất cả các diễn viên được hưởng mức lương cố định mỗi tháng 12.600 rúp, tiền thưởng cộng thêm sau mỗi vở diễn và phí bảo hiểm. Thế nhưng ngoài khoản phí chi trả cho diễn viên, để duy trì hoạt động của nhà hát cần có một đội ngũ khổng lồ các nhân viên. Họ có mức lương cố định và mức đóng bảo hiểm như diễn viên.

Trông đợi nguồn hỗ trợ từ Chính phủ

Trong thời gian cách ly, cách duy nhất để các nhà hát giữ liên lạc với khán giả là phát sóng trực tuyến. Nhà hát Vakhtangov có các bản thu âm của hầu hết các buổi biểu diễn. Họ sẵn sàng thực hiện khuyến nghị của Bộ Văn hóa Liên bang Nga. Thế nhưng sau khi phát sóng các buổi biểu diễn mỗi tối trên Internet, Nhà hát Vakhtangov cũng giống như các nhà hát khác đều nhận được một lá thư từ Cơ quan quản lý nhà hát kịch về vấn đề bản quyền tác giả với mối đe dọa kiện tụng.

Ông Kirill Krok chia sẻ rằng, thông thường nếu chỉ tính tại quầy vé của nhà hát, họ bán được 300 vé mỗi buổi biểu diễn. Nhưng thời điểm hiện tại không có bất kỳ một người mua vé nào. Do các vở kịch không phải là sản phẩm thiết yếu, nên việc sa thải, cắt giảm lương là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, ở Nga, yếu tố mùa vụ cực kỳ quan trọng đối với các nhà hát. Thời điểm gần đến mùa hè, khán giả sẽ ít đến xem các buổi biểu diễn hơn. Đó cũng là trở ngại lớn đối với các nhà hát.

Giới nghệ thuật Nga đang rất cần chương trình hỗ trợ từ phía Chính phủ, mặc dù họ cũng biết rằng sự ưu tiên lúc này là dành cho y tế, doanh nghiệp và các lĩnh vực xã hội khác. Để khôi phục lại, giới nghệ thuật chắc chắn sẽ cần rất nhiều thời gian cũng như các nguồn hỗ trợ từ phía Chính phủ kể cả sau khi chấm dứt đại dịch Covid-19. 

BÌNH PHƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top