Quảng Bình: Mỏ vàng 8 tấn ở Ngân Thủy bị khai thác trái phép

VHO - Từ nguồn tin của người dân cung cấp, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác minh, kiểm tra và triệt xóa điểm khai thác quặng vàng trái phép ở trên địa bàn xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Quảng Bình: Mỏ vàng 8 tấn ở Ngân Thủy bị khai thác trái phép - ảnh 1

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã thu giữ nhiều phương tiện, máy móc khai thác trái phép quặng vàng

Ngày 15.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Quảng Bình) phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh địa điểm khai thác quặng vàng trái phép trên địa bàn xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm đếm diện tích mà các đối tượng khai thác vàng trái phép khoảng 300m2 với 3 chiếc hầm dài khoảng 30m. Đoàn kiểm tra đã thu giữ máy nghiền đất, hệ thống băng chuyền; đường ống nhựa dẫn nước... mà các đối tượng dùng để phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Quảng Bình: Mỏ vàng 8 tấn ở Ngân Thủy bị khai thác trái phép - ảnh 2

"Vàng tặc" đã dựng lều bạt để khai thác

Đoàn kiểm tra đã thống nhất bàn giao tang vật cho UBND xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy) tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, mỏ vàng này nằm trên địa bàn 3 xã Ngân Thuỷ, Kim Thuỷ và Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phát hiện vào những năm 80 của thế kỷ trước, với trữ lượng khoảng 8 tấn vàng và hơn 169 tấn bạc. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc