Xác nhận người Campuchia đầu tiên nhiễm Covid-19

VHO- Bệnh nhân là một trong 4 người Campuchia tiếp xúc thường xuyên với hành khách Nhật Bản bị Covid-19.

Chiều tối 7.3, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo xác nhận có bệnh nhân mới bị SARS-CoV-2. Đây là trường hợp người Campuchia đầu tiên và cũng là trường hợp thứ 2 bị nhiễm SARS-CoV-2 tại Campuchia.

Xác nhận người Campuchia đầu tiên nhiễm Covid-19 - Anh 1

Bộ y tế Campuchia họp báo

Bộ Y tế Campuchia xác nhận bệnh nhân là nam giới, 38 tuổi, là một trong 4 người Campuchia tiếp xúc thường xuyên với hành khách Nhật Bản bị Covid-19.

Trước đó, Đại sứ Campuchia tại Nhật Bản Ung Rachana cho biết, hành khách Nhật Bản nói trên đã được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi về đến sân bay Chubu, thành phố Nagoya, Nhật Bản.

Chính quyền tỉnh Siem Reap (Campuchia) cũng xác nhận hành khách trên sinh sống và làm việc tại địa phương. Hiện nay chính quyền đã tiến hành cách ly và theo dõi 44 người tiếp xúc với hành khách người Nhật nói trên.  

Xác nhận người Campuchia đầu tiên nhiễm Covid-19 - Anh 2

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airline được diệt trùng sau mỗi chuyến bay. (ảnh: Haiquanonline)

Hành khách người Nhật Bản có hành trình tới Campuchia vào ngày 16.2 và quá cảnh tại Việt Nam. Ngày 21.2 ông đi công tác Philippines và ngày 28/2 thì quay trở lại Campuchia.

Ngày 3.3, ông rời Campuchia, trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Siem Reap (Campuchia) về Nhật Bản và có chuyển tiếp chuyến bay tại thành phố Hồ Chí Minh.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc