CLB TP.HCM và Hà Nội quyết tâm giành Siêu Cúp quốc gia

VHO- Trận tranh Siêu Cup quốc gia giữa CLB TP.HCM và Hà Nội diễn ra vào chiều 1.3 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) được ví như trận cầu “Siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nhà ĐKVĐ lẫn á quân V.League đều đặt quyết tâm cao có được danh hiệu đầu tiên ở mùa bóng mới.

Chiều 29.2, buổi họp báo trước trận tranh Siêu Cup quốc gia giữa CLB TP.HCM và Hà Nội đã diễn ra tại TP.HCM. Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội chiến thắng mà không đấu hiệp phụ. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng, trong khi đội thua nhận 200 triệu đồng.

CLB TP.HCM và Hà Nội quyết tâm giành Siêu Cúp quốc gia - ảnh 1

Ban huấn luyện 2 đội đều đặt quyết tâm cao

CLB TP.HCM đang khởi đầu mùa giải 2020 sớm hơn các đội bóng trong nước do tham dự AFC Cup 2020, đội chủ sân Thống Nhất đã hòa Yangon United 2-2 cũng như thắng Hougang United 3-2 tại bảng F. Nói về trận tranh Siêu Cúp quốc gia với CLB Hà Nội, HLV Chung Hae Seong của CLB TP.HCM tự tin rằng đội bóng của ông đang có sự chuẩn bị tốt. Chiến lượt gia người Hàn Quốc đánh giá: “Chúng tôi đã chuẩn bị suốt hơn một tháng qua. CLB TP.HCM sẽ gặp CLB Hà Nội - một đối thủ mạnh, và bản thân chúng tôi phải học hỏi nhiều. 10 năm gần đây, CLB Hà Nội  mạnh không chỉ trong, mà còn là ngoài sân cỏ nữa. Tôi hy vọng hai đội sẽ chơi với tất cả khả năng của mình để cống hiến một trận cầu hay và tất nhiên chúng tôi sẽ đặt mục tiêu thắng trận”.

Trong khi đó HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết: “Giải đấu bị lùi lịch do dịch Covid-19, CLB Hà Nội thường xuyên phải tập chay. Chúng tôi không có đối thủ chất lượng để cọ xát. Đội bóng cũng tham gia giải đấu giao hữu nhưng giá trị mang lại là không nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi phải chấp nhận và khắc phục. Tôi nghĩ TP.HCM có sự chuẩn bị tốt và lợi thế hơn, thế nhưng CLB Hà Nội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng”.

CLB TP.HCM và Hà Nội quyết tâm giành Siêu Cúp quốc gia - ảnh 2

Cuộc tái đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội diễn ra trên sân không có khán giả

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức trận đấu cho biết: “Một điều đặc biệt là trận đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, ban tổ chức trận đấu rất quan tâm đến các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi quyết định không bán vé vào sân cho khán giả. VFF và VPF rất ủng hộ quyết định này bởi an toàn sức khoẻ của người dân là trên hết. Sau khi bàn thảo, chúng tôi đi đến quyết định Hội CĐV mỗi CLB sẽ được cử 40 CĐV vào sân cổ vũ, tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất. Chúng tôi hy vọng các CĐV, phóng viên sẽ ủng hộ, cùng chúng tôi để tổ chức trận đấu thuận lợi và có tính chuyên môn cao nhất”.

Trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa CLB TP.HCM và Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 1.3 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV 6.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc