Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Thực hiện kê khai y tế bắt buộc với hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam

Thứ Hai 24/02/2020 | 07:57 GMT+7

VHO- Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6h00, ngày 24.2, tình hình dịch Covid -19 tiếp tục phức tạp, số trường hợp mắc tại các quốc gia ngoài Trung Quốc tiếp tục tăng nhanh. Đặc biệt, Hàn Quốc có trường hợp mắc Covid- 19 gần bằng số mắc trên tàu Diamond Princess, Italia đã vượt Nhật Bản về số trường hợp mắc.

Cụ thể, tổng số trường hợp mắc Covid – 19 trên thế giới là 78.988, tại lục địa Trung Quốc là 76.936, tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ khác: 2.052. Tổng số trường hợp tử vong: 2.470, tại lục địa Trung quốc: 2.444.

Trong đó, tàu Diamond Princess: 691 (sau một ngày không phát sinh trường hợp mới, số liệu ngày 22.2 là 634). Hàn Quốc đứng thứ hai (ngoài Trung Quốc) với số trường hợp mắc: 602 (tăng gần 200 trường hợp so với 6h00 ngày 23.2), Nhật Bản: 146 (tăng 12 trường hợp so với 6h00 ngày 23.2). Ý đã vượt Nhật Bản với 155 trường hợp, trong khi 6h00 sáng ngày 23.2 chỉ có 63 trường hợp. Cũng hai thời điểm tương ứng này tại Iran là 43 và 28. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác tăng nhẹ.

Kiểm soát dịch bệnh Covid - 19 tại thành phố Deagu (Hàn Quốc)

Trường hợp tử vong tại các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc là 26, tăng 9 trường hợp so với đầu giờ sáng ngày 23.2, gồm: Philippine: 1, Hồng Kông (Trung Quốc): 2, Nhật Bản: 1, Pháp: 1, Đài Loan (TQ): 1, Iran: 8 (tăng 03), Tàu Diamond Princess: 3 (tăng 1) , Hàn Quốc: 6 (tăng 4), Italia: 3 (tăng 1).

Tại Việt Nam, tính đến nay đã ghi nhận 16 trường hợp mắc, điều trị khỏi: 15; trong. Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 1.263 (trong đó: số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.247).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh sáng ngày 24.2, Bộ Y tế cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, đặc biệt là tại Hàn Quốc, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan như Giao thông, Công an, Ngoại giao, Bộ VHTTDL và Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan khác. Cuộc họp đã phân tích tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc và đề xuất những biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan qua khách nhập cảnh đến từ Hàn Quốc. Sau khi thống nhất các ý kiến, Bộ Y tế đã chính thức áp dụng triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15h chiều ngày 23.2 tại tất cả các cửa khẩu.

Trong khi đó, tổ công tác thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế (thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) tiếp tục thường trực hỗ trợ địa phương về giám sát, cách ly, điều trị bệnh nhân tại Vĩnh Phúc.

THẢO LAM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top